Ba học sinh bị thương do cây phượng bật gốc

NDO -

NDĐT - Chiều 4-6, một cây phượng trong sân Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bật gốc, đổ trúng ba học sinh lớp 8. Rất may, ba học sinh chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây phượng ngã đổ.
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây phượng ngã đổ.

Cụ thể, vào giờ ra chơi giữa buổi chiều, một nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Hưng Đạo xuống khu vực sân trường. Lúc này, mưa lớn, kèm gió mạnh khiến cây phượng bật gốc, đổ xuống hướng cổng trường. Ba học sinh bị các nhánh cây va trúng và bị thương nhẹ.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo Đỗ Thị Cao Sang cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa các em học sinh lên phòng y tế để sơ cứu, đồng thời ổn định tâm lý. Qua kiểm tra, ba học sinh chỉ bị xây xát nhẹ nên đã được phụ huynh đến đón về vào chiều cùng ngày.

Đến 17 giờ cùng ngày, cây phượng bị đổ đã được cơ quan chức năng dọn dẹp.

Cây phượng bị đổ khoảng 20 năm tuổi, đường kính khoảng 60cm, có dấu hiệu mục rễ, nghiêng từ những ngày trước mùa mưa. Do đó, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Hưng Đạo đã có văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa xử lý. Theo dự kiến, chiều 4-6, lực lượng chức năng sẽ xử lý nhưng chưa kịp làm thì sự cố xảy ra.

* Cây đổ giữa sân trường

* Làm rõ nguyên nhân vụ 18 học sinh bị cây đổ gây thương vong

* Cây bật gốc trong sân trường, một học sinh tử vong

* Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời thăm hỏi tới học sinh trong vụ tai nạn do cây đổ