87 căn nhà hư hỏng vì mưa bão ở Bạc Liêu

NDO -

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão số 2, liên tiếp từ ngày 1 đến 5-8, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều trận mưa lớn, kèm lốc xoáy, làm thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu và đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân. 

Nhiều hộ dân Bạc Liêu phải sống trong “màn trời, chiếu đất” do bão số 2 gây ra.
Nhiều hộ dân Bạc Liêu phải sống trong “màn trời, chiếu đất” do bão số 2 gây ra.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu: Tính đến sáng 5-8, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, đã gây thiệt hại nặng nề 87 căn nhà của người dân tại các huyện Hồng Dân, Phước Long và Vĩnh Lợi.

Đáng chú ý, có 20 căn bị sập, 67 căn tốc mái gần như hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn, lốc xoáy làm nhiều cây xanh, hoa màu đổ ngã và gây ngập úng nhiều nơi trong tỉnh, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai đang huy động lực lượng giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khẩn trương thống kê chi tiết số lượng nhà bị thiệt hại, mức độ thiệt hại do lốc xoáy gây ra trên địa bàn.

Cũng trong mấy ngày qua, các đợt mưa xuất hiện trên địa bàn đo được từ 112,0 - 171,5 mm, khiến mực nước trên các sông, kênh rạch vùng chuyên lúa phía bắc quốc lộ 1A dâng cao từ 50-60 cm, làm hàng nghìn héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề...