Yêu cầu rút quân nước ngoài khỏi Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-12 cho biết, ba nước đồng chủ tịch Nhóm Min-xcơ, gồm Nga, Mỹ và Pháp, ra tuyên bố chung yêu cầu toàn bộ lực lượng lính đánh thuê nước ngoài rút khỏi khu vực xung đột ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hỗ trợ lực lượng nước ngoài rút đi. Tuyên bố chung khẳng định lại cam kết không sử dụng mọi hình thức đe dọa giải quyết xung đột bằng vũ lực.

* Roi-tơ dẫn tuyên bố ngày 3-12 của Bộ Quốc phòng A-déc-bai-gian cho biết, có 2.783 binh sĩ nước này chết trong cuộc xung đột tại Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Phía Ác-mê-ni-a chưa công bố chính thức, song theo giới chức y tế nước này, ít nhất 2.317 binh sĩ chết trong các cuộc giao tranh vừa qua. 

* Cùng ngày, Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Tổng thống R.Éc-đô-gan thăm A-déc-bai-gian ngày 9-12 tới. Ông Éc-đô-gan là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến A-déc-bai-gian sau khi lệnh ngừng bắn tại Na-go-rơ-nưi được thực thi.