Vùng Vịnh ghi nhận 2.500 ca bệnh

NDO -

NDĐT - Sáu nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, A-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã ghi nhận khoảng 2.500 ca bệnh và tám ca tử vong do Covid-19. Với 900 ca bệnh, A-rập Xê-út là nước có số trường hợp mắc bệnh cao nhất trong khu vực.

Lực lượng cứu hỏa khử trùng các đường phố trước dịp lễ năm mới của người Iran. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hỏa khử trùng các đường phố trước dịp lễ năm mới của người Iran. (Ảnh: Reuters)

UAE thông báo, nước này sẽ hạn chế hoạt động của người dân và các phương tiện giao thông vận tải từ 8 giờ đêm 26-3 đến 6 giờ sáng 29-3 để khử trùng các phương tiện giao thông công cộng và địa điểm công cộng. Các phương tiện giao thông công cộng như xe điện và tàu điện ngầm sẽ tạm ngừng vận hành, trong khi xe ô-tô cá nhân, taxi và xe vận chuyển hàng hóa vẫn có thể hoạt động. Người lao động làm công việc thiết yếu sẽ được phép ra ngoài. Những người vi phạm quy định sẽ bị phạt.

UAE, trung tâm kinh tế của vùng Vịnh, đã ghi nhận 333 người bệnh và hai ca tử vong do Covid-19. Dù chưa chính thức ban bố lệnh giới nghiêm nhưng UAE đã liên tục tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại. Giống các quốc gia vùng Vịnh khác, UAE đã ngừng các chuyến bay chở khách và đóng cửa nơi tập trung đông người như nhà hàng, trung tâm thương mại. Dubai hôm qua đã chỉ đạo khu vực tư nhân cho phần lớn nhân viên làm việc từ xa.

Trong khi đó, Bahrain đang tiếp tục đưa hàng trăm người hành hương bị mắc kẹt tại Iran trở về nước. Phần lớn trong số 419 ca bệnh và bốn ca tử vong tại Bahrain là những người có liên quan đến việc di chuyển tới Iran.

Iran cấm hoạt động di chuyển liên thành phố

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur vừa xác nhận, đến nay đợt bùng phát Covid-19 tại Iran đã làm 29.406 người mắc bệnh và cướp đi tính mạng 2.234 người.

Hôm qua, người phát ngôn Chính phủ Iran cảnh báo, nước này có thể phải đối mặt với một làn sóng bùng phát Covid-19 mới do nhiều người dân phớt lờ các hướng dẫn y tế, điển hình là trong dịp lễ đón năm mới của Iran bắt đầu từ ngày 20-3 vừa qua.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách Iran cho biết trong cuộc họp báo ngày 26-3, nước này đã bắt đầu cấm các hoạt động di chuyển liên thành phố.

“Những người đã di chuyển trong kỳ nghỉ năm mới của Iran nên lập tức trở về nhà và không dừng lại bất cứ nơi nào trên đường về”, ông Hossein Zolfaghari, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 của Iran, khuyến cáo.

Giới chức Iran kêu gọi người dân nên ở nhà và tránh đến các khu vực công cộng. Trường học, trường đại học và trung tâm thể thao tại nước này cũng đang tạm thời đóng cửa. Người vi phạm các biện pháp nêu trên sẽ phải đối mặt với pháp luật.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Iran sẽ ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong hai tuần. Nước này đã tăng cường các biện pháp nhằm xoa dịu tác động về mặt kinh tế của đại dịch đối với người dân có thu nhập thấp.

“Chúng tôi sẽ gửi thư tới nhà lãnh đạo tối cao Iran trong hôm nay để được phép rút một tỷ USD từ quỹ đầu tư quốc gia”, ông Rouhani nói trong cuộc họp được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước.

Về phần mình, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, số tiền này sẽ được dùng để giúp những người có thu nhập thấp và hỗ trợ ngành y tế nước nhà. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami hôm nay khẳng định Iran có năng lực để vượt qua sự bùng phát của dịch bệnh.

Lebanon phong tỏa toàn quốc đến ngày 12-4

Lebanon đã phát hiện 333 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó sáu người đã qua đời. Nước này đã quyết định gia hạn phong tỏa toàn quốc thêm hai tuần, tức là đến ngày 12-4 để ngăn chặn virus gây chết người này lân lan. Lebanon đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp vào ngày 15-3 vừa qua, đồng thời hối thúc người dân ở nhà và ra lệnh tạm ngừng hoạt động phần lớn cơ sở kinh doanh. Sân bay Beirut cũng tạm thời đóng cửa.

Dù chưa ban bố lệnh giới nghiêm nhưng Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cuối tuần qua đã chỉ đạo các lực lượng an ninh thực thi biện pháp nghiêm ngặt hơn để yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

* WHO: Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây thiệt hại lớn

* Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 12-4