Vê-nê-xu-ê-la hủy quyết định trục xuất đại sứ EU

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la ngày 2-7 thông báo đã hủy quyết định trục xuất Ðại sứ Liên hiệp châu Âu (EU) tại Ca-ra-cát I.Pê-đrô-xa, từng được đưa ra nhằm đáp trả việc EU ra lệnh trừng phạt thêm 11 quan chức của quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô tuyên bố, việc hủy trục xuất đại sứ EU là một quyết định hợp lý khi Ca-ra-cát muốn thế giới hiểu được sự thật về những gì đang diễn ra tại nước này. Ông N.Ma-đu-rô cũng kêu gọi EU có động thái thiện chí, xem xét lại một cách nghiêm túc vai trò của khối này trong mối quan hệ với Vê-nê-xu-ê-la.

★ Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la H.A-rê-da và Ðại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU G.Bo-ren đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục giữ mối quan hệ ngoại giao, nhất là trong thời điểm hợp tác song phương có thể tạo thuận lợi, hướng tới các cuộc đối thoại chính trị.