Từ ngày 6-6, người dân tại Bắc Kinh có thể tháo khẩu trang khi ra ngoài

NDO -

NDĐT - Từ 0 giờ ngày 6-6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ hạ cấp độ ứng phó khẩn cấp đại dịch bệnh từ mức 2 xuống mức 3, đồng thời điều chỉnh hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch.

Bắc Kinh công bố hạ mức ứng phó khẩn cấp đại dịch bệnh xuống cấp độ 2. (Nguồn: Baidu)
Bắc Kinh công bố hạ mức ứng phó khẩn cấp đại dịch bệnh xuống cấp độ 2. (Nguồn: Baidu)

Chiều 5-6, lãnh đạo chuyên trách công tác phòng, chống Covid-19 thành phố Bắc kinh đã công bố “Cẩm nang phòng dịch hàng ngày Bắc Kinh”. Cuốn cẩm nang gồm 7 chương 60 mục, phạm vi đề cập từ giao thông, mua sắm, giải trí, cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ công tác, hội nghị... khuyến khích người dân tuân thủ những quy tắc trên nhằm giảm tiểu tối đa nguy cơ lây lan của Covid-19.

Cẩm nang quy định đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang là nhân viên y tế chuyên trách và nhân viên công vụ, khuyến khích người dân đeo khẩu trang một cách khoa học. Trừ khu vực trọng điểm, tại nơi công cộng thông thoáng, người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ra vào tại các khu dân cư không bắt buộc đo thân nhiệt.

Đặc biệt, người dân đến từ Hồ Bắc, bao gồm cả Vũ Hán được gỡ quy định cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Bắc Kinh đã thiết lập cấp độ 1 (đặc biệt nguy hiểm) ứng phó khẩn cấp đại dịch bệnh vào ngày 24-1. Ba tháng sau, thành phố này đã cho hạ một cấp xuống mức 2 (nguy hiểm) vào ngày 29-4. Với mức 3, Bắc Kinh đang đặt nguy cơ dịch bệnh ở mức tương đối nguy hiểm. Với 50 ngày liên tiếp không có báo cáo về ca nhiễm mới, tuy nhiên lãnh đạo thành phố vẫn rất cảnh giác trước khả năng đợt Covid-19 thứ hai xuất hiện trên địa bàn.

Theo tìm hiểu, trong 31 tỉnh thành của Trung Quốc, Tam giác kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc và tỉnh Hồ Bắc vẫn giữ mức ứng phó cấp độ 2 trước khi bước vào tháng 6. Còn lại 27 tỉnh thành khác của Trung Quốc đã lần lượt hạ mức độ ứng phó khẩn cấp xuống cấp độ 3 trong tháng 5.