Trung Quốc khẳng định sẽ mua thêm nhiều nông sản của Mỹ

NDO -

NDĐT - Trung Quốc đã mua một lượng lớn nông sản của Mỹ kể từ đầu năm đến nay, và sẽ tiếp tục mua thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng.

Đây là khẳng định của ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15-10.

Ông Cảnh Sảng cho biết, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã dựa trên nhu cầu thị trường trong nước và phương thức điều tiết của thị trường, để quyết định mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã mua 20 triệu tấn đậu nành, 700 nghìn tấn thịt lợn, 700 nghìn tấn cao lương, 230 nghìn tấn lúa mì và 320 nghìn tấn bông của Mỹ.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cả Mỹ và Trung Quốc đều có thái độ nhất quán trong việc đạt được một thỏa thuận về kinh tế - thương mại giữa hai nước; thỏa thuận này có ý nghĩa với cả Trung Quốc, Mỹ, có lợi cho kinh tế thương mại và hòa bình của thế giới.