Thế giới ngày qua

Triều Tiên: Chỉ trích chiến lược răn đe

Trang mạng Meari của Triều Tiên ngày 21-9 có bài viết, trong đó chỉ trích chiến lược răn đe của Hàn Quốc và Mỹ nhằm đối phó cái gọi là "mối đe dọa từ Triều Tiên".

Tại cuộc Ðối thoại quốc phòng chung Hàn Quốc - Mỹ được tổ chức trực tuyến vừa qua, các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thảo luận về phối hợp giữa hai đồng minh nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Theo bài viết, với kịch bản tiến công phủ đầu Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân và mọi phương tiện quân sự, chiến lược của Mỹ và Hàn Quốc là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Mỹ: Thể hiện thiện chí về kiểm soát vũ khí

Theo đặc phái viên Tổng thống Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí, Mỹ sẵn sàng hoàn tất một bản ghi nhớ ở cấp tổng thống với Nga về vấn đề gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới. Trả lời phỏng vấn báo chí Nga, quan chức Mỹ nhấn mạnh, Oa-sinh-tơn vẫn đợi Mát-xcơ-va thể hiện mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận mới về vấn đề này. Tuy nhiên, Mỹ đã chuẩn bị cho việc hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2-2021, nếu hai nước không thể nhất trí về bản ghi nhớ nêu trên.

On-đu-rát: Thúc đẩy hợp tác với I-xra-en

Tổng thống On-đu-rát Hoan Ô-lan-đô Héc-nan-đết thông báo kế hoạch chuyển Ðại sứ quán nước này tại I-xra-en từ thủ đô Ten A-víp đến thành phố Giê-ru-xa-lem trước cuối năm nay, tùy thuộc diễn biến dịch Covid-19. Thông báo được Tổng thống Héc-nan-đết đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu, trong đó nhất trí thúc đẩy quan hệ đồng minh chiến lược hai nước. Hôm 1-9, On-đu-rát đã khai trương văn phòng thương mại, ngoại giao tại Giê-ru-xa-lem.

Li-bi: Sẵn sàng trưng cầu ý dân về Hiến pháp

Hội đồng Nhà nước thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) tuyên bố sẵn sàng tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp và xem xét lại quyền lực của cơ quan hành pháp. Hội đồng khẳng định ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình Li-bi diễn ra tại Ma-rốc và Thụy Sĩ, tập trung vào các vấn đề chủ chốt, như tổ chức trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới; điều chỉnh các chức danh Tổng thống và hai Phó Tổng thống, cùng Thủ tướng tách khỏi hội đồng tổng thống; thỏa thuận về bổ nhiệm các vị trí trong khu vực hành chính công.