Tổng thống đắc cử Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19

NDO -

Chiều 21-12 (theo giỡ Mỹ), nhiều hãng truyền thông của Mỹ phát sóng trực tiếp Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Thông qua hành động này, ông Biden muốn trấn an người dân về mức độ an toàn của vaccine ngừa Covid-19.

Ông Biden tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại bang Delaware. (Ảnh: AP)
Ông Biden tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên tại bang Delaware. (Ảnh: AP)

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 22-12 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 77.689.557 ca mắc và 1.708.251 ca tử vong do Covid-19,  số ca hoàn toàn bình phục là 54.570.173.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp ở Mỹ và châu Âu, bất chấp các chương trình tiêm chủng vaccine đang bắt đầu được triển khai. Mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn nhất của thế giới, với 18.457.503 ca mắc và 326.684 ca tử vong.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ ghi nhận hơn 250.000 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 18-12 vừa qua, gần gấp đôi số người được tiêm vaccine cùng ngày. Bang New York, từng là điểm nóng dịch bệnh trong làn sóng lây nhiễm trước, tiếp tục chứng kiến hơn 6.000 người nhập viện do Covid-19 mỗi ngày kể từ ngày 15-12. Thống đốc Andrew Cuomo đã hối thúc giới chức liên bang cấm các chuyến bay đến từ Anh hoặc yêu cầu hành khách trên các chuyến bay này phải xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh sau khi Anh phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tại bang Tennessee, Thống đốc Bill Lee đã ký một lệnh hành pháp hạn chế tụ tập ở một số không gian công cộng, song không áp dụng lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở bang này tăng kỷ lục với hơn 4.100 ca mắc mỗi ngày. 

Theo nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Biden, ông tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên vào tay trái. Mũi tiêm này được thực hiện tại Bệnh viện Christiana ở TP Newark, bang Delaware, bởi điều dưỡng cấp cao Tabe Mase. Trên tài khoản Twitter, ông Biden cảm ơn những nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã làm việc không mệt mỏi để bào chế vaccine. Ông trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng và hối thúc họ tiêm phòng khi vaccine được phân phối.

Sau Mỹ là Ấn Độ với 10.075.422 ca mắc và 146.145 ca tử vong, Brazil với 7.264.221 ca mắc và 187.322 ca tử vong, Nga với 2.877.727 ca mắc và 51.351 ca tử vong. 

Tại châu Âu, tâm điểm trong 24 giờ qua xoay quanh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh tại Anh. Ngày 21-12, nhiều nước Mỹ Latinh đã quyết định dừng các chuyến bay hai chiều tới quốc châu Âu này.

Theo đó, Venezuela sẽ không cho phép những người từng có mặt ở Anh trong thời gian gần đây nhập cảnh vào Venezuela, trong khi Chile cũng tạm dừng các chuyến bay hai chiều trực tiếp tới Anh kể từ ngày 22-12 và cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài không sinh sống tại Chile đã từng có mặt tại Anh trong hai tuần trở lại đây. Các công dân Chile hoặc người nước ngoài thường trú tại đây được phép nhập cảnh, nhưng bắt buộc phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Chính phủ Peru cũng tạm dừng tất cả chuyến bay hai chiều tới châu Âu trong hai tuần. Trước đó, Colombia, Argentina cũng đưa ra quyết định tương tự. Dù vậy, hai quốc gia đông dân nhất và chịu tác động nhiều nhất của đại dịch Covid-19 ở Mỹ Latinh là Brazil và Mexico vẫn tiếp tục mở cửa cho các chuyến bay đến và đi Anh. 

Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đang là tâm điểm chú ý của thế giới sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bị cho là có liên quan đến sự gia tăng đột biến các ca mắc mới ở nước này. Theo các số liệu công bố ngày 21-12, Anh có thêm hơn 33.300 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 2,07 triệu. Số ca tử vong cũng tăng 215 ca lên 67.600 ca.

Trước tình hình dịch nóng lên ở Anh, Thụy Điển thông báo sẽ tạm thời không cho phép những người nước ngoài từ Anh và Đan Mạch nhập cảnh vào quốc gia Bắc Âu này. Chính phủ Bỉ cũng quyết định gia hạn lệnh cấm đi lại bằng máy bay và tàu hỏa từ Anh thêm 24 giờ, cho đến hết ngày 22-12. Ngoài ra, chỉ những người sinh sống tại Bỉ sẽ được phép nhập cảnh vào nước này từ ngày 23 đến 31-12. Kể từ ngày 1-1-2021, những đối tượng khác sẽ được phép nhập cảnh nếu có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây. Chính phủ Thụy Sĩ cũng thông báo hoạt động hàng không giữa nước này với Anh và Nam Phi tạm ngừng hoạt động.

Tại Bắc Mỹ, Canada phong tỏa toàn tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất, trong hai tuần (từ ngày 26-12 đến ngày 9-1-2021), trong đó tại các khu vực phía nam như Toronto và Ottawa, lệnh phong tỏa có hiệu lực tới ngày 23-1-2021. Với lệnh phong tỏa này, người dân Ontario được khuyến cáo ở tại nhà nhiều nhất có thể, tất cả doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực không thiết yếu phải đóng cửa, trong khi các doanh nghiệp thiết yếu sẽ có giới hạn nghiêm ngặt về công suất hoạt động. 

Trong bối cảnh nhiều nước lên kế hoạch cấm bay hai chiều tới Anh và siết chặt hạn chế phòng dịch dịp cuối năm, ngày 21-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng biến thể virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Anh chưa phải đã vượt ngoài tầm kiểm soát và vẫn có thể được khống chế bằng các biện pháp hiện có.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 22-12 (giờ Việt Nam):

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 18.457.503 ca mắc, 326.684 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.075.422 ca mắc, 146.145 ca tử vong
3. Brazil: 7.264.221 ca mắc, 187.322 ca tử vong
4. Nga: 2.877.727 ca mắc, 51.351 ca tử vong
5. Pháp: 2.479.151 ca mắc, 60.900 ca tử vong
6. Anh: 2.073.511 ca mắc, 67.616 ca tử vong
7. Thổ Nhĩ Kỳ: 2.043.704 ca mắc, 18.351 ca tử vong
8. Italy: 1.964.054 ca mắc, 69.214 ca tử vong
9. Tây Ban Nha: 1.830.110 ca mắc, 49.260 ca tử vong
10. Argentina: 1.547.138 ca mắc, 41.997 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 671.778 ca mắc, 20.085 ca tử vong 
2. Philippines: 461.505 ca mắc, 8.957 ca tử vong
3. Myanmar: 116.982 ca mắc, 2.465 ca tử vong 
4. Malaysia: 95.327 ca mắc, 438 ca tử vong 
5. Singapore: 58.432 ca mắc, 29 ca tử vong
6. Thái Lan: 5.289 ca mắc, 60 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.414 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 363 ca mắc
9. Brunei: 152 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 41 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 21.506.847 ca mắc, 496.069 ca tử vong
2. Bắc Mỹ: 21.213.953 ca mắc, 477.873 ca tử vong 
3. Châu Á: 19.861.063 ca mắc, 323.778 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 12.519.157 ca mắc, 349.842 ca tử vong
5. Châu Phi: 2.540.280 ca mắc, 59.624 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 47.536 ca mắc, 1.050 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba