Tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ lên tới hơn 1,6 triệu người

Với khoảng 22.000 ca nhiễm mới trong một ngày qua, tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 1,6 triệu người, trong đó số người chết đã lên tới hơn 98.600 ca, tăng hơn 1.100 ca so với số liệu thống kê của ngày hôm trước. Xếp sau Mỹ là Bra-xin với hơn 349.000 ca nhiễm và 22.165 người chết, Nga với hơn 344.400 ca nhiễm và 3.541 người chết, Tây Ban Nha với hơn 282.000 ca nhiễm và 28.678 người chết, Anh có hơn 257.000 ca nhiễm và 36.675 người chết.

★ Tại Chi-lê, số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới hơn 65.300 người, trong đó có 673 người chết. Thứ trưởng Y tế Chi-lê A.Du-ni-ga cho biết, có 1.062 người đang được chăm sóc tích cực tại các bệnh viện, trong đó 900 người phải được trợ thở bằng máy.

★ Tại Mê-hi-cô, số người chết do Covid-19 đã lên đến 7.179, tăng 190 ca trong một ngày, số ca nhiễm bệnh là 65.856 người và 31.663 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với số ca bệnh và người chết tăng gần 60% trong vòng một tuần qua, Chính phủ Mê-hi-cô vẫn đang tiến hành từng bước mở cửa lại nền kinh tế.

★ Ngày 24-5, I-ta-li-a cho biết, nước này ghi nhận thêm 669 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 229.327 trường hợp. Số người chết tăng lên 32.735 trường hợp (tăng 119 ca). Có 2.120 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 138.840 ca. Số ca phải điều trị tích cực là 572 ca.

★ Tại Ai Cập, đã phát hiện thêm 727 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.513 người, trong đó có 735 người chết. Chính phủ Ai Cập vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch, trong đó có áp dụng lệnh giới nghiêm, đóng cửa các trung tâm mua sắm lớn, bãi biển và công viên trong dịp lễ Ê-ít.

★ Tại U-crai-na, ngày 24-5, có thêm 406 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 20.986 ca. Trong một ngày qua, U-crai-na có thêm 12 người chết, nâng tổng số người chết lên 617, trong khi có 179 bệnh nhân hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 7.099 người.

★ Trong bài phân tích đăng trên tờ Bangkok Post số ra ngày 23-5, Giám đốc Ðiều hành tại Trung tâm nghiên cứu Ðông - Nam Á (CSEAS), Tiến sĩ N.Kíp-ghen, cùng trợ lý nghiên cứu A.Ban-xan thuộc trung tâm trên, nhận định, đoàn kết khu vực là chìa khóa để các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19. Bài viết cho rằng, sự bùng phát của dịch bệnh đặt ra mối đe dọa đáng kể cho ASEAN. Quy mô lớn của đợt bùng phát dịch bệnh đòi hỏi khu vực này phải hành động kiên quyết và cách tối ưu để ASEAN đối phó đại dịch là đoàn kết và đồng hành cùng nhau.

★ Ngày 23-5, Chính phủ của Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày trong bối cảnh nước này đã trở thành nước có tổng số ca mắc Covid-19 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Chính phủ Bra-xin cho biết, biện pháp này sẽ áp dụng cho cả các biên giới đường bộ và hàng không, chỉ trừ giao thông thương mại.

★ Ngày 24-5, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên thành 11.190 người. Tính tới tối 24-5, số người chết do Covid-19 ở nước này là 266 người. Số bệnh nhân được điều trị khỏi tăng thêm 19 người, nâng tổng số lên 10.213 người. Hiện Hàn Quốc đang nỗ lực khống chế số ca nhiễm liên quan “ổ dịch” I-tê-uôn ở thủ đô Xơ-un.

★ Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, ngày 23-5 nước này có thêm ba ca mắc Covid-19, trong đó có hai ca lây nhiễm từ nước ngoài. Ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận tại tỉnh Cát Lâm. Ngoài ra, Trung Quốc không có thêm người chết nào. Trong ngày 23-5, tại Trung Quốc có ba bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số trường hợp phục hồi lên 78.261 người.

★ Theo Tân Hoa xã, ngày 24-5, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc ủng hộ sự hợp tác quốc tế nhằm xác định nguồn gốc của vi-rút gây dịch Covid-19. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, bất cứ cuộc điều tra nào cũng phải được tiến hành mà không có sự can thiệp chính trị.

Chính phủ Ác-hen-ti-na quyết định kéo dài lệnh phong tỏa bắt buộc ở thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét đến ngày 7-6 tới và siết chặt các biện pháp hạn chế di chuyển sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng trong những ngày qua. Tổng thống Ác-hen-ti-na A.Phéc-nan-đết cho biết nhà chức trách sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động đi lại giữa thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét và tỉnh Bu-ê-nốt Ai-rét, khu vực có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai trên toàn quốc.