Tổng dân số Trung Quốc đạt hơn 1,41 tỷ người

NDO -

1,41 tỷ người là kết quả do Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố sáng hôm nay, 11-5. Kết thúc cuộc tổng điều tra dân số Trung Quốc lần thứ 7.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Với 1,411,780 tỷ người, dân số Trung Quốc đã cộng thêm 72,06 triệu kể từ năm 2010, tăng 5,38%. Bình quân hằng năm tăng 0,53%, so mức tăng 0,57 của giai đoạn 2000-2010 thấp hơn 0,04%.

Cục trưởng Cục Thống kê Trung Quốc Ning Jizhe cho biết, tỷ lê tăng trưởng dân số của Trung Quốc 10 năm qua đã chậm lại, tuy nhiên vẫn đang giữ xu thế tăng ổn định.

Với tỷ lệ nam giới chiếm 51,24%, nam giới nhiều hơn nữ giới 34,9 triệu người. Chênh lệch giới tính nam/nữ trên tổng dân số vào mức 105,07; chênh lệch giới tính trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh 6,8 điểm so mức 111,3 của năm 2010.

Nhìn từ bảng thống kê, số lượng dân số độ tuổi từ 0-14 tuổi đang trên đà tăng trưởng, tăng 1,35% so đợt tổng điều tra dân số năm 2010. Đánh dấu hiệu quả tích cực từ chính sách hai con của Trung Quốc. Trong giai đoạn 2014-2017, tỷ lệ trẻ sơ sinh là con thứ hai đã tăng lên 50%, nhưng đang giảm dần trong những năm gần đây.

Ngoài ra, tình hình di dân từ nông thôn lên thành thị của Trung Quốc khá phổ biến. Theo thống kê, tỷ lệ dân số có chỗ ở và hộ khẩu chia tách vào khoảng 493 triệu người, chiếm 35% tổng dân số. Trong đó, dân số lưu động chiếm 376 triệu người. Trong vòng 10 năm trở lại đây, số dân từ nông thôn lên thành thị đã tăng tới 70%.

Ông Ning Jizhe nhấn mạnh, dân số Trung Quốc chiếm 18% tổng dân số toàn cầu, dẫn đầu thế giới. Xu thế gần đây cho thấy, dân số Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, với 880 triệu nhân khẩu trong độ tuổi lao động 16-59 tuổi, độ tuổi lao động trung bình giai đoạn hiện tại là 38,8. Trung Quốc đang sở hữu nguồn nhân lực lao động dồi dào. Thời kỳ cơ cấu dân số vàng của Trung Quốc có thể sẽ đến trong giai đoạn không xa sắp tới, khi dân số Trung Quốc sẽ được duy trì ở mức 1,42 tỷ người.