Tin vắn thế giới

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng các Trưởng đoàn quan chức cấp cao (SOM) ASEAN và Quyền Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Kê-sáp tham dự Đối thoại ASEAN - Mỹ hằng năm lần thứ 34, được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN và Mỹ tăng cường phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đề cao luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp.
 
 * Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội thảo về chủ đề “Biến nghịch cảnh thành cơ hội: Sự tham gia của ASEAN vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thế giới hậu đại dịch Covid-19”, bàn biện pháp hỗ trợ tăng tốc phục hồi kinh tế khu vực.
 
 * Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao G7 đề nghị Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
 
 * Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) cho biết, tháng 4 vừa qua, giá lương thực thế giới tăng trong tháng thứ 11 liên liếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 5-2014.
 
 * Lần thứ hai kể từ đầu năm 2021, Ngân hàng trung ương Thái-lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái-lan trong năm nay, xuống còn từ 1% đến 2%.
 
 * Trung Quốc quyết định đình chỉ vô thời hạn cơ chế Đối thoại kinh tế chiến lược với Ô-xtrây-li-a. Can-bê-ra bày tỏ thất vọng về động thái của Bắc Kinh.
 
 * Lực lượng phòng vệ E-xtô-ni-a thông báo khởi động cuộc tập trận mang tên “Phản ứng nhanh”, khởi đầu cho chuỗi hoạt động tập trận lớn nhất của Mỹ ở châu Âu trong 25 năm qua.
 
 * Hãng SpaceX cho biết, đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm với tàu vũ trụ con thoi Starship, tại căn cứ ở Tếch-dát (Mỹ).
 
 * Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết bất đồng liên quan đập thủy điện Đại Phục Hưng, mà Cai-rô nhấn mạnh là “vấn đề sống còn” với Ai Cập.
 
 * Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô khẳng định, Min-xcơ sẽ có hành động đáp trả tương xứng, nếu Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Bê-la-rút.