Tin vắn thế giới

* Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại khu vực Đông - Nam Á kêu gọi các nước thành viên LHQ hỗ trợ nhằm ổn định tình hình Mi-an-ma. Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ mở cuộc họp kín về Mi-an-ma vào ngày 5-3.

* Ngày 4-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách châu Á N.A-đam. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương Việt Nam - Anh, nhất là trong bối cảnh năm 2020 hai bên đã ra Tuyên bố chung nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên mức cao hơn trong 10 năm tới, cũng như đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương (UKVFTA); đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

* Ngày 4-3, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng Mi-an-ma thực hiện hai chuyến bay chở hơn 390 công dân từ Mi-an-ma về Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay gồm người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

* Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm cảnh sát sử dụng các biện pháp khống chế nghi phạm gây tranh cãi, tạo điều kiện thúc đẩy các vụ truy tố liên quan tới hành vi vi phạm các quyền của nghi phạm được quy định trong hiến pháp. 

* Người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan cho biết Thủ tướng Ba Lan sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về những xung đột giữa luật của EU và Hiến pháp Ba Lan. Động thái này sẽ khiến tranh chấp kéo dài giữa hai bên về vấn đề pháp quyền xấu đi.

* Truyền thông Ai Cập đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập nhất trí gia hạn nhiệm kỳ công tác, vốn kéo dài 5 năm, đối với Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghết.