Tin vắn thế giới

 Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp lãnh hải và quyền khai thác khí đốt ở Đông Địa Trung Hải. Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên sau gần 5 năm.

■ Báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2020 đã giảm 42%. Trung Quốc vẫn là nước tiếp nhận vốn FDI hàng đầu thế giới.

■ Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận về quan hệ kinh tế hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan kêu gọi phía Trung Quốc mở cửa hơn nữa với các nhà sản xuất và đầu tư Ba Lan.

■ Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy, tàu Nga làm nhiệm vụ hoàn tất dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đã tới vùng biển ngoài khơi Đan Mạch, bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ.

■ Công đảng I-xra-en chọn nhà lập pháp kỳ cựu, bà M.Mi-cha-li làm lãnh đạo mới, trước thềm cuộc tổng tuyển cử tháng 3 tới.

■ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, I-rắc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp sáu tỷ USD nhằm giúp I-rắc thực hiện kế hoạch cải cách; hiện hai bên đang đàm phán.

■ Chính đảng Lực lượng cách mạng thay thế chung, tiền thân là Lực lượng vũ trang Cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) đã giải giáp, quyết định đổi tên thành đảng Comunes.

■ Tập đoàn công nghệ SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon 9 đưa 143 vệ tinh vào không gian, lập kỷ lục mới về số vệ tinh được phóng cùng lúc từ một tên lửa.

■ Tại In-đô-nê-xi-a, một trận động đất 5,1 độ rích-te đã xảy ra tại huyện Giay-a-uy-giay-a thuộc tỉnh Pa-pua.

■ Nắng nóng khắp vùng đông-nam Ô-xtrây-li-a làm bùng lên các đám cháy rừng gần thành phố A-đê-lai-đơ.