Tin vắn thế giới

Tại phiên thảo luận trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình tại Ma-li, Việt Nam đề cao vấn đề bảo vệ dân thường; kêu gọi cách tiếp cận toàn diện trong giải quyết thách thức về an ninh, nhân đạo…

■ Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn cùng nhiều quan chức cấp cao tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chào mừng thành công của Ðại hội lần thứ VIII Ðảng Lao động Triều Tiên.

■ Số liệu của hải quan Trung Quốc cho thấy, hoạt động thương mại nước này duy trì đà tăng trưởng; kim ngạch xuất khẩu tháng 12-2020 tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

■ Ngân hàng trung ương Nhật Bản nhận định, tốc độ phục hồi kinh tế Nhật Bản sẽ ở mức vừa phải, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

■ Chính phủ Thái-lan thông qua chiến lược phát triển mang tên Kế hoạch phát triển nền kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh (BCG) giai đoạn 2021-2026, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

■ Theo Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách Mỹ tăng vọt tới 61% trong quý 4-2020, với tổng chi ở mức cao trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

■ Bộ trưởng Tài chính Bun-ga-ri C.A-na-ni-ép cho biết, nước này đã đề nghị gia nhập Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) vào năm 2024.

■ Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tin rằng, kinh tế Eurozone phục hồi trong năm 2021, dù các nước tái áp đặt hạn chế nhằm chống Covid-19.

■ Nhóm Visegrad, gồm Séc, Xlô-va-ki-a, Hung-ga-ri và Ba Lan nhất trí kiến nghị chung lên EU về các giải pháp vượt qua khủng hoảng do đại dịch Covid-19.

■ Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét kịch liệt lên án vụ tiến công xảy ra gần thủ đô của CH Trung Phi, khiến một binh sĩ gìn giữ hòa bình chết và một người bị thương.

■ Theo LHQ, hơn một triệu người ở miền nam Ma-đa-ga-xca cần được cứu trợ lương thực, do hạn hán và đại dịch Covid-19.

■ Một người chết và bảy người bị thương trong vụ nổ khí đốt tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc.