Tin vắn thế giới

 Bộ trưởng Năng lượng Ô-xtrây-li-a A.Tay-lo tuyên bố, nước này đã hoàn thành mục tiêu giảm khí thải của năm 2020 và đang trong lộ trình thực hiện mục tiêu năm 2030 theo Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu.

■ Chính phủ I-ta-li-a thông qua gói cứu trợ kinh tế thứ tư, trị giá khoảng 9,6 tỷ USD, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

■ Thủ tướng Xéc-bi-a A.Bơ-rơ-na-bích thông báo, nước này rút lại quyết định trục xuất Ðại sứ Mông-tê-nê-grô tại Xéc-bi-a, động thái được cho là nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

■ Ðụng độ xảy ra giữa phạm nhân và quản giáo tại nhà tù ở ngoại ô thủ đô
Cô-lôm-bô của Xri Lan-ca, khiến tám tù nhân chết, hơn 50 người bị thương.

■ Bộ Y tế Cam-pu-chia cho biết, năm người chết và 110 người phải nhập viện sau khi uống rượu bị nghi có nồng độ
mê-tha-nôn quá cao.

■ Công ty truyền tải Ni-giê-ri-a (TCN) thông báo, lưới điện quốc gia của nước này bị sập do sự cố trong ngày 29-11.

■ Cơ quan An toàn lao động Niu Di-lân cáo buộc 13 tổ chức và cá nhân liên quan thảm kịch núi lửa trên Ðảo Trắng khiến 22 người chết hồi năm ngoái.

■ Núi lửa ở tỉnh cực nam In-đô-nê-xi-a phun trào, với những cột tro bụi cao tới 4 km, khiến hơn 4.400 người phải sơ tán khẩn cấp.