Tin vắn thế giới

* Hơn 150 địa điểm và tòa nhà trên khắp châu Âu thắp lên mầu xanh tượng trưng của Liên hợp quốc (LHQ) nhân kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Tổng Thư ký A.Gu-tê-rét nhấn mạnh, đoàn kết quốc tế là điều quan trọng nhất, khi thế giới đang chống chọi đại dịch.

* Chính phủ Cam-pu-chia phê chuẩn kế hoạch chi tiêu năm 2021 khoảng 8,1 tỷ USD,  được phân bổ cho các lĩnh vực chính quản lý hành chính, quốc phòng, an ninh, các vấn đề kinh tế - xã hội...

* Ủy ban bầu cử Xây-sen tuyên bố, ứng cử viên đối lập U.Ram-ca-la-van vượt qua Tổng thống đương nhiệm Đ.Phô-rơ, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.

* Giới chức Anh cho rằng, nước này và Liên hiệp châu Âu (EU) vẫn có cơ hội đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit, nếu EU duy trì thiện chí “tiến về phía trước”. EU nhất trí kéo dài vòng đàm phán hiện nay đến giữa tuần này.

* Cử tri Lít-va đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới, gồm 141 ghế. Tại vòng 1, liên minh Tổ quốc theo đường lối bảo thủ tạm dẫn trước đảng Xanh và Nông dân, hiện lãnh đạo liên minh cầm quyền.

* Theo Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA), trong ngày đầu bỏ phiếu bầu Hạ viện, không có vi phạm nào được báo cáo; cử tri tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch.

* Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm một trung tâm giáo dục ở thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan, khiến 24 người chết và 57 người bị thương.

* Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi ngay lập tức giảm căng thẳng ở Ni-giê-ri-a, do làn sóng biểu tình phản đối vụ một người đàn ông ở bang Đen-ta chết nghi do bị nhân viên an ninh bắn. 

* Giáo sĩ Cơ đốc giáo hàng đầu ở Li-băng hối thúc Thủ tướng được chỉ định Xa-át An Ha-ri-ri nhanh chóng thành lập chính phủ mới, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng tài chính.