Tin vắn thế giới

* Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) đề cử phái đoàn y tế “Henry Reeve”của Cu-ba  nhận giải Nô-ben Hòa bình năm 2020. Theo WPC, hoạt động của phái đoàn là thí dụ chân thật về tình hữu nghị quốc tế.

* Ðông đảo đại diện chính phủ sở tại và doanh nghiệp hai nước dự hội thảo trực tuyến về chủ đề “Xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la”, do Ðại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la tổ chức.

* Chính phủ Mỹ công bố áp đặt hạn chế xuất khẩu cho SMIC, nhà sản xuất vi mạch si-li-côn lớn nhất của Trung Quốc, theo đó các công ty Mỹ phải xin giấy phép về việc bán công nghệ cho SMIC.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-xen kêu gọi Ác-mê-ni-a và A-déc-bai-gian ngừng bắn tại khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc và trở lại bàn đàm phán. Giáo hoàng Phrăng-xít cũng kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực.

* Giữa tháng 10 tới, Nga và Ca-dắc-xtan khởi động tái thiết bệ phóng tàu vũ trụ cho các tên lửa đẩy Soyuz-5, tại sân bay vũ trụ Bai-cô-nua ở tây nam Ca-dắc-xtan.

* Truyền thông I-xra-en dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa I-xra-en với Xu-đăng và Ô-man có thể được công bố trong tuần này.

* I-ran và I-rắc cam kết cải thiện hợp tác biên giới và thúc đẩy thương mại song phương, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

* Hai sĩ quan cảnh sát Áp-ga-ni-xtan và 14 tay súng Ta-li-ban chết trong cuộc đụng độ ở tỉnh Xa-man-gan, miền bắc Áp-ga-ni-xtan.

* Hãng hàng không Qatar Airways của Ca-ta thông báo khoản lỗ khoảng 1,92 tỷ USD, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến ngành hàng không thế giới.

* Chính phủ Mê-hi-cô ra lệnh bắt giữ các binh sĩ nước này bị cáo buộc liên quan vụ 43 thực tập sinh mất tích tại bang Gu-e-rê-rô hồi tháng 9-2014.

* Nghị viện các nước Trung Mỹ (Parlacen) thông qua nghị quyết về thành lập một cơ quan chung chuyên về không gian nhằm thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học về không gian.