Tin vắn thế giới

Báo Rodong Sinmun của Ðảng Lao động Triều Tiên kêu gọi nỗ lực tối đa trong sản xuất gạo; nhấn mạnh bảo đảm lương thực là chìa khóa xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

■ Kết quả khảo sát ở Nhật Bản cho thấy, 64% số người được hỏi sẵn sàng làm việc sau khi nghỉ hưu, trong đó có 40% số ý kiến muốn tiếp tục làm việc ở độ tuổi từ 65 đến 69.

■ Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng, I-ran có thể đã đủ vật liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay, đồng thời cáo buộc I-ran và Triều Tiên nối lại dự án hợp tác về tên lửa tầm xa.

■ Quân đội Nga và một số nước khởi động cuộc tập trận chiến lược Cáp-ca-dơ 2020, với sự tham gia của hơn 80.000 người thuộc các lực lượng chiến đấu, hậu cần và bảo đảm kỹ thuật.

■ Mỹ triển khai gần 100 binh sĩ và hơn 10 phương tiện thiết giáp để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 90 ngày, nhằm tái củng cố lực lượng của nước này ở miền đông Xy-ri.

■ Li-băng tổ chức buổi hòa nhạc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Bây-rút tháng trước. Sự kiện diễn ra ở Cung điện Xơ-xốc, vốn hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ.

■ Ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ G.Bai-đơn chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Ð.Trăm thúc đẩy bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao tại thời điểm chưa đầy hai tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống.

■ Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ đối tượng bị nghi gửi phong bì chứa chất độc tới Nhà trắng. Nghi phạm bị bắt giữ khi nhập cảnh từ Ca-na-đa vào Mỹ.

■ Mưa lũ khiến ít nhất hai người chết, gần 2.000 gia đình bị ảnh hưởng tại tỉnh Prếch Xi-ha-núc của Cam-pu-chia. 22 tỉnh tại Thái-lan cũng chịu ảnh hưởng lũ lụt do bão nhiệt đới Noul gây ra.

■ Người biểu tình tại bang Chi-hua-hua của Mê-hi-cô tìm cách giành lại quyền kiểm soát đập nước La Bô-qui-la, tâm điểm căng thẳng chung quanh hiệp ước chia sẻ nguồn nước giữa Mê-hi-cô và Mỹ.

■ Viện Ðịa chấn và Núi lửa Phi-li-pin (Phivolcs) cho biết, sáng 21-9, một trận động đất mạnh 6,1 độ rích-te đã xảy ra tại tỉnh Xu-ri-gao Ðen Xua, miền nam nước này.

■ Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho biết đã phát hiện hai ngôi mộ cổ có niên đại hơn 1.800 năm, tại thành phố Tư Hưng thuộc tỉnh này.