Tin vắn thế giới

* Tại lễ tưởng niệm đánh dấu 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê khẳng định quyết tâm của Nhật Bản để hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân và hòa bình lâu dài.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên và chỉ thị hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kê-xâng, địa phương bị phong tỏa do lo ngại về dịch Covid-19.

* Công báo Hoàng gia Thái-lan công bố sáu vị trí mới trong chính phủ, theo đó cựu đồng Chủ tịch Ngân hàng Kasikorn kiêm Chủ tịch Hiệp hội các chủ ngân hàng Thái-lan P.Dao-chai trở thành tân Bộ trưởng Tài chính.

* Ô-xtrây-li-a quan ngại về các sự cố có thể xảy ra khi các kho hóa chất lớn được đặt gần khu dân cư, nhất là tại thành phố cảng Niu-cát-xơ, nơi công ty chất nổ Orica sản xuất 430.000 tấn hóa chất mỗi năm.

* Giới chức I-xra-en cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa đối với các kho hàng tại thành phố cảng Hai-pha, nơi có khoảng 800 loại hóa chất nguy hiểm đang được cất giữ.

* U-crai-na và I-ran cùng đánh giá tích cực về các cuộc thảo luận liên quan vụ bắn nhầm máy bay của Hãng hàng không quốc tế U-crai-na ở ngoại ô Tê-hê-ran hồi đầu năm 2020.

* Ai Cập từ chối đề xuất mới nhất của Ê-ti-ô-pi-a về đập thủy điện Đại phục hưng, do không có quy định nào về việc vận hành đập hay quy định ràng buộc về pháp lý.

* Vụ tiến công bằng lựu đạn nhằm một cuộc tuần hành tại thành phố Ca-ra-chi của Pa-ki-xtan, nhân một năm Ấn Độ hủy bỏ quy chế đặc biệt về quyền tự trị đối với vùng lãnh thổ Ca-sơ-mia, khiến ít nhất 30 người bị thương. 

* Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định, việc đóng cửa hai trại tị nạn ở Ni-giê là quyết định chung do Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Chính phủ Ni-giê đưa ra, do sự gia tăng các vụ tiến công thánh chiến.

* Theo Văn phòng chung của LHQ về nhân quyền (UNHRO), hơn 1.300 người chết trong các vụ tiến công do các nhóm vũ trang tiến hành ở CHDC Công-gô trong nửa đầu năm 2020.