Tin vắn thế giới

* Hướng tới kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) (8-8-1967 - 8-8-2020), Lào long trọng tổ chức lễ thượng cờ tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

* Mỹ bày tỏ lo ngại sâu sắc trước xung đột leo thang tại Li-bi, đồng thời phản đối sự can dự của quân đội nước ngoài vào Li-bi, bao gồm việc sử dụng lính đánh thuê và nhà thầu quân sự.

* Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Eurostat cho biết, số người Anh chuyển sang sinh sống tại các nước Liên hiệp châu Âu tăng 30% kể từ khi Anh trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016. 

* Quân đội Áp-ga-ni-xtan thông báo đã bắt giữ một chỉ huy cấp cao của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Cu-na, miền đông nước này.

* Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn cho biết chưa cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc hoạt động tại nước này, song cảnh báo người dùng về khả năng bị rò rỉ thông tin cá nhân khi sử dụng.

* Bộ Thống nhất Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên hợp tác chia sẻ thông tin về thiên tai, sau khi Bình Nhưỡng xả nước từ một đập ở khu vực biên giới. 

* Cơ quan liên chính phủ về phát triển cảnh báo, khoảng 50,6 triệu người, tương đương 20% dân số vùng Sừng châu Phi đang đối mặt nguy cơ thiếu ăn và cần cứu trợ lương thực trước cuối năm nay.

* Xin-ga-po chính thức áp dụng bộ quy tắc ứng xử đầu tiên dành cho người đi bộ, theo đó yêu cầu người đi bộ tránh đi trên những tuyến đường chung xe cộ, không sử dụng điện thoại di động khi di chuyển… 

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét lên án mạnh mẽ các vụ tiến công tàn bạo chống lại dân thường ở lưu vực hồ Sát và nhấn mạnh những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. 

* Công ty Raytheon Technologies của Mỹ đạt thỏa thuận với Công ty các hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael có trụ sở tại I-xra-en, về việc hợp tác sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt tại Mỹ.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm khẳng định, Oa-sinh-tơn cần có lợi ích khi cho phép Microsoft hoặc bất kỳ công ty nào khác ở Mỹ mua lại TikTok, ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc.

* Các nhà khoa học của Đức và Anh phát hiện một loại prô-tê-in có thể giúp dự đoán sự chuyển biến nặng của bệnh nhân nhiễm Covid-19, để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

* Cảnh sát Na Uy bắt giữ một đối tượng truy nã trong một vụ án hình sự tại I-ta-li-a. Nghi phạm bị kết án ở I-ta-li-a do lên kế hoạch tiến công khủng bố.

* Hagupit, cơn bão số 4 trong năm nay của Trung Quốc, mang theo mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực tại thành phố Thượng Hải, khiến giao thông đình trệ.