Tin vắn thế giới

* Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) chính thức có hiệu lực ở Nhật Bản và năm nước thành viên ASEAN gồm Lào, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Thái-lan và Việt Nam.

* Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), GDP trung bình quý II-2020 của 14 nền kinh tế lớn đều giảm, khoảng 9,5% so quý I-2020.

* Truyền thông Triều Tiên cho rằng, quyết định của Mỹ dỡ bỏ quy định hạn chế Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa đẩy là đi ngược những lời kêu gọi hòa bình.

* Khoảng 80 nhóm, đại diện cho 80.000 bác sĩ và một triệu y tá Phi-li-pin, cảnh báo về sự sụp đổ hệ thống y tế và đề nghị tái áp đặt phong tỏa tại thủ đô Ma-ni-la, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.

* Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt khoản viện trợ bổ sung trị giá 202 triệu USD, giúp Băng-la-đét tăng cường dự trữ lương thực quốc gia.

* Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố, kế hoạch thăm dò địa chất của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía đông Ðịa Trung Hải "có khả năng" xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Ai Cập.

* Theo Cơ quan vũ trụ quốc gia Bra-xin (INPE), có hơn 6.800 vụ cháy rừng xảy ra tại rừng A-ma-dôn thuộc phần lãnh thổ của Bra-xin trong tháng 7, tăng 28% so cùng kỳ năm 2019.

* Một trận động đất cường độ 6,4 làm rung chuyển tỉnh Ma-ghin-đa-nao ở miền nam Phi-li-pin. Viện địa chấn học và núi lửa Phi-li-pin cho biết, động đất kéo theo dư chấn, song không gây thiệt hại.

* Ít nhất 13 người chết và nhiều người bị thương khi những kẻ tình nghi thuộc phiến quân Bô-cô Ha-ram tiến công bằng lựu đạn ở khu vực miền bắc Ca-mơ-run.

* Một thiết bị nổ tự chế phát nổ tại một thị trấn ở miền bắc Buốc-ki-na Pha-xô, làm ít nhất sáu người chết và bốn người bị thương.