Tin vắn thế giới

Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp cho biết, Mát-xcơ-va sẽ không thảo luận với Oa-sinh-tơn về vai trò tiềm năng của Nga tại Hội nghị cấp cao Nhóm bảy nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) mở rộng dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

* Hơn 3,8 triệu cử tri Crô-a-ti-a đã bỏ phiếu bầu quốc hội trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng tại nước này.Cuộc bầu cử này chứng kiến cuộc đua giữa hai lực lượng chính trị chủ chốt gồm đảng Liên minh Dân chủ Crô-a-ti-a cầm quyền theo đường lối trung hữu và đảng Dân chủ Xã hội đối lập.

* Truyền thông Mỹ đưa tin người biểu tình ở thành phố Ban-ti-mo đã kéo đổ tượng C.Cô-lôm-bô, nhà thám hiểm đã tìm ra châu Mỹ năm 1492. Ðây là vụ phá hoại tượng đài mới nhất trong làn sóng biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

* Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân với I-ran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng mà không cần dùng đến những biện pháp khẩn cấp.

* Bộ trưởng Kinh tế liên bang Ðức P.An-mai-ơ bày tỏ tin tưởng nền kinh tế đầu tàu châu Âu có thể chấm dứt suy giảm sau kỳ nghỉ hè và bắt đầu đạt tăng trưởng trở lại từ tháng 10-2020. Dự báo, kinh tế Ðức sẽ sụt giảm 6% trong năm nay, song sẽ đạt tăng trưởng hơn 5% trong năm tới.

* Nhà chức trách Mi-an-ma vừa thu giữ gần 600 nghìn viên thuốc kích thích và 5 kg ma túy đá, tổng trị giá hơn 1 triệu USD, trong một đợt truy quét tại bang San.

* 101 công dân Xin-ga-po đang sinh sống ở nước ngoài sẽ không thể đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Xin-ga-po diễn ra vào ngày 10-7 do lỗi hệ thống của Cơ quan kiểm soát nhập cư nước này.

* Ít nhất 19.000 người đi xe đạp diễu hành ở nhiều thành phố lớn tại Ðức để phản đối kế hoạch giảm tiếng ồn xe máy do Hội đồng liên bang (Thượng viện) đề xuất. Bộ trưởng Giao thông Ðức cũng ủng hộ cuộc biểu tình.