Tin vắn thế giới

Chính quyền Palestine kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) công nhận Nhà nước Palestine, nhằm đáp trả các chính sách và quyết định của Mỹ và Israel liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

* Trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots thông báo, một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên bán đảo Triều Tiên cuối tuần vừa qua. Động thái cho thấy Mỹ tăng cường hoạt động giám sát Triều Tiên sau vụ thử bệ phóng tên lửa đa nòng mới đây của Bình Nhưỡng.

* Quân đội Nga tiến hành bắn thử tên lửa siêu thanh Kinzhal ở khu vực Bắc cực từ một máy bay đánh chặn MiG-31K. Tên lửa Kinzhal từng được thử nghiệm trước đó đã đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

* Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, kể từ ngày 1-12, Trung Quốc sẽ yêu cầu các công ty kinh doanh viễn thông thu thập thông tin về nhận diện khuôn mặt khi người dùng đăng ký số điện thoại mới.

* Ít nhất 19 người chết sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống sông ở Da-bai-can-xki Crai, miền đông nam nước Nga.

* Giới chức Phi-li-pin triển khai kế hoạch sơ tán hàng nghìn cư dân phòng tránh bão Kammuri, dự kiến mạnh lên vào đêm 2-12 hoặc sáng 3-12.

* Nhân Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Nam Phi công bố đánh giá kết quả công tác phòng, chống căn bệnh thế kỷ của Nam Phi trong đó ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, như đưa vào sử dụng rộng rãi thuốc tổng hợp PrEP dành cho người có nguy cơ cao nhiễm vi-rút HIV.

* Bội Nội vụ Tuy-ni-di thông báo, ít nhất 22 người chết và 21 người bị thương trong vụ xe buýt chở khách du lịch lao xuống vách núi ở vùng An Xnâu-xi, tây bắc Tuy-ni-di.

* Bảy người chết trong một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

* Vụ xả súng rạng sáng 1-12 (giờ địa phương) trên một tuyến phố thương mại sầm uất ở Niu Óoc-lin (Mỹ), khiến ít nhất 11 người bị thương. Cảnh sát chưa xác định được thủ phạm.