Tin vắn thế giới

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, từ ngày 24 đến 27-6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn có chuyến thăm LB Nga và dự Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế hằng năm lần thứ 5 - Army-2019.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres nhấn mạnh, điều quan trọng đối với tiến trình hòa bình Trung Đông là thúc đẩy nỗ lực hòa bình để hiện thực hóa “giải pháp hai nhà nước”.

* Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Gruzia S.Zourabichvili, trong đó cáo buộc Moscow “gây mất ổn định tình hình” tại Gruzia.

* Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Đan Mạch M.Frederiksen thông báo thành lập chính phủ thiểu số, sau khi đạt thỏa thuận với ba đảng cánh tả. Đan Mạch trở thành quốc gia thứ ba tại Bắc Âu hiện có chính phủ cánh tả.

* Đặc phái viên LHQ tại Libya G.Salame có buổi làm việc với ông F.Serraj - Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được cộng đồng quốc tế công nhận, thảo luận giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này.

* Hơn 110 triệu USD được cam kết chuyển tới Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA), hiện lâm vào khó khăn sau khi năm ngoái Mỹ cắt toàn bộ tài trợ.

* Không quân A-rập Xê-út đánh chặn thành công máy bay không người lái của phiến quân Houthi tại Yemen, dự định tiến công khu vực dân cư ở tây nam A-rập Xê-út.

* Ô-man thông báo quyết định mở Đại sứ quán và cơ quan đại diện tại các vùng lãnh thổ của Palestine, nhằm thể hiện ủng hộ người dân Palestine.

* Một ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Quốc hội giám sát các thương vụ vũ khí, sau khi Tổng thống D.Trump phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho các nước vùng Vịnh.

* Ủy ban hành động về phá dỡ bom mìn của LHQ (UNMAS) thông báo, Chính phủ Canada tài trợ 3,75 triệu USD, để hỗ trợ hoạt động của UNMAS ở Iraq.

* Ủy ban đặc biệt của LHQ về phi thực dân hóa kêu gọi chính phủ Argentina và Anh nối lại đàm phán về tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Argentina gọi là Malvinas, còn Anh gọi là Falkland.

* Bộ trưởng Quốc phòng Angola S.Sequeira đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tài chính, giúp Angola triển khai các dự án quốc phòng hiện bị đình trệ do khó khăn kinh tế.


* Trước khi tới Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan, thảo luận về đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Taliban.

* Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ một đối tượng nam giới lái ô-tô đâm vào cổng trước của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul. Trong xe có khoảng 20 bình khí bu-tan.

* Một trận động đất có cường độ 6,3 đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Panama và Costa Rica.

* Ít nhất sáu người chết và 20 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt chở công nhân bị lật tại miền bắc Chile.

* Xe chở người di cư trái phép lao vào một cửa hàng ở miền tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 10 người chết và 30 người bị thương.