Tin vắn thế giới

Các đại diện hơn 260 tổ chức phi chính phủ (NGO) cùng ký bức thư ngỏ, kêu gọi chính phủ các nước quyên góp 5,5 tỷ USD để giúp 34 triệu người dân trên thế giới thoát nạn đói.

■ Quốc hội Xy-ri ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 26-5 tới. Tổng thống nước này A.Át-xát đã trình hồ sơ tái tranh cử.

■ Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU ra tuyên bố nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tới năm 2030. 

■ Tòa án Hiến pháp Ðức bác đơn kiện, mở đường để Tổng thống nước này ký phê chuẩn Quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch, trị giá 750 tỷ ơ-rô, của Liên hiệp châu Âu (EU).

■ Anh thông báo tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trực tiếp tại Luân Ðôn, từ ngày 3 đến 5-5 tới, trong đó có thảo luận về phân phối công bằng vắc-xin ngừa Covid-19.

■ Ðại sứ I-ran tại I-rắc cho biết, I-ran hoan nghênh I-rắc đóng vai trò trung gian hòa giải giúp hàn gắn mối quan hệ của Tê-hê-ran với các quốc gia A-rập vùng Vịnh.

■ Con trai cố Tổng thống CH Sát I.Ðê-bi, Tướng Ma-ha-mát I.Ðê-bi được chỉ định làm nhà lãnh đạo lâm thời của nước này, sau khi cha ông bất ngờ qua đời.

■ Lực lượng cứu hộ Phi-li-pin đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm 20 thủy thủ mất tích sau khi tàu chở hàng của nước này mắc cạn, gần khu vực miền nam Phi-li-pin.

■ Hải quân In-đô-nê-xi-a cho biết, nước này đang tìm kiếm 53 người trên một tàu ngầm mất tích khi đang tiến hành diễn tập ở vùng biển phía bắc đảo Ba-li.