Thúc đẩy giải quyết khủng hoảng Ukraine

Phủ Tổng thống Pháp ngày 15-11 thông báo, Tổng thống Nga V.Putin và người đồng cấp Ukraine V.Zelensky sẽ lần đầu gặp trực tiếp trong một hội nghị cấp cao, do Pháp đăng cai.

Theo thông báo, lãnh đạo Nga và Ukraine cùng Tổng thống Pháp E.Macron và Thủ tướng Đức A.Merkel tham dự hội nghị bốn bên, dự kiến ngày 9-12 tới, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài tại miền đông Ukraine. Điện Elysee nhấn mạnh, hội nghị cấp cao theo khuôn khổ Normandy tới thảo luận các bước đi mới, dựa trên thỏa thuận Minsk năm 2014.

* Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận kế hoạch khôi phục thảo luận theo thể thức Normandy nêu trên và cho biết, Tổng thống V.Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp E.Macron. Kiev cũng cho biết, Tổng thống Pháp E.Macron sớm thăm Ukraine, song không cung cấp thời gian cụ thể.

* Hội nghị cấp cao bốn bên về khủng hoảng Ukraine được ấn định tổ chức, sau khi quân đội và các lực lượng đòi ly khai hoàn tất việc rút quân tại vùng Pê-tơ-rốp-xcơ ở miền đông nước này. Đây là đợt rút quân cuối cùng theo thỏa thuận Minsk và được xem là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

* Theo RIA, đại diện lực lượng tự xưng Cộng hòa nhân dân Lugansk xác nhận, ngày 15-11, lực lượng an ninh Ukraine ngày thứ hai liên tiếp không nổ súng tại khu vực miền đông. Tuy nhiên, đại diện lực lượng tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk lại cáo buộc lực lượng chính quyền Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn 11 lần.