Thúc đẩy an ninh tại Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 27-10, tại Niu Ðê-li, Ấn Ðộ và Mỹ tổ chức Ðối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ ba, với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước.

Tại đối thoại, hai bên thảo luận nỗ lực mở rộng hợp tác để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng tại khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, cuộc đối thoại tạo cơ sở để tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

* Trước đó, nhân dịp đến Ấn Ðộ dự Ðối thoại 2+2 cấp bộ trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà R.Xinh. Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng thảo luận phương hướng làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trong khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ R.Xinh đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ X.Giai-san-ca hội đàm với người đồng cấp Mỹ M.Pom-peo. Ông X.Giai-san-ca thông báo, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Mỹ - Ấn Ðộ phát triển đáng kể trong mọi lĩnh vực, việc tham vấn và hợp tác về chính sách đối ngoại của hai nước được mở rộng.