Thế giới ngày qua

Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN

Tại cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban hợp tác chung ASEAN -Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra ngày 3-12 theo hình thức trực tuyến, hai bên một lần nữa khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác. Hai bên thảo luận các dự án trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2019-2023, bàn cách thức mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư, liên kết doanh nghiệp, kỹ thuật số, nông nghiệp, quản lý thiên tai, phát triển bền vững... ASEAN đánh giá cao Thổ Nhĩ Kỳ thành lập Quỹ ASEAN - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Thổ Nhĩ Kỳ: Tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN

Nhật Bản: Phê chuẩn hiệp định kinh tế với Anh

Sau khi Hạ viện Nhật Bản thông qua, ngày 4-12, Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Anh, mở đường cho văn kiện này có hiệu lực từ đầu năm 2021, nhằm duy trì các hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước, sau khi Anh kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit vào cuối năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mô-tê-ghi Tô-si-mi-xư nhấn mạnh, hiệp định này bảo đảm hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa Nhật Bản với Anh được thông suốt sau khi Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ về thúc đẩy tự do thương mại.

Hàn Quốc: Thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Ngày 4-12, tại cuộc họp với các lãnh đạo thuộc Hội đồng phi chính phủ Hàn Quốc về hợp tác với Triều Tiên (KNCCK), Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định ủng hộ hoạt động chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Triều Tiên và sẽ xem xét các đề xuất của KNCCK. Hàn Quốc cũng hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kéo dài thời gian miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. 

Anh: Cam kết giảm 68% lượng khí thải

Chính phủ Anh ngày 3-12 công bố mục tiêu cắt giảm hai phần ba lượng khí thải trong 10 năm tới, theo đó, đến năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính tới 68% so với mức của năm 1990, qua đó đạt mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050. Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn nhấn mạnh, Anh nỗ lực đi đầu về giảm khí thải với mục tiêu mới, mạnh nhất so các nền kinh tế lớn. Mục tiêu của Anh được công bố trước hội nghị quốc tế về khí hậu do Anh phối hợp Liên hợp quốc tổ chức ngày 12-12 tới.