Thế giới ngày qua

Hàn Quốc: Sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản và Triều Tiên

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 1-3, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In cho biết, Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản, giúp đem lại ổn định và thịnh vượng tại Ðông Bắc Á. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, hai nước láng giềng có thể giải quyết các vấn đề đang tồn tại liên quan lịch sử chung.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ bắt đầu hợp tác với các nước khác bằng việc tham gia “Sáng kiến hợp tác Ðông Bắc Á” nhằm cải thiện quan hệ hợp tác trong ứng phó các cuộc khủng hoảng y tế chung như đại dịch Covid-19.

Nga: Hỗ trợ cuộc hòa đàm của Áp-ga-ni-xtan

Bộ Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao M.Át-ma vừa có chuyến thăm Nga ba ngày. Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cuộc hòa đàm của Áp-ga-ni-xtan, cũng như nối lại hình thức tham vấn bốn bên tại Mát-xcơ-va (gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng với Pa-ki-xtan). Theo ông X.La-vrốp, Nga sẽ tiếp tục liên lạc với các bên liên quan khác, trong đó có Ấn Ðộ, I-ran, các nước ở khu vực Trung Á, nhằm giúp giải quyết vấn đề Áp-ga-ni-xtan. Nga từng tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Áp-ga-ni-xtan và lực lượng Ta-li-ban nếu các bên đề nghị.

Y-ê-men: Chính phủ và Hu-thi trao đổi tù nhân

Chính phủ Y-ê-men và lực lượng Hu-thi đã tiến hành trao đổi 36 tù nhân tại tỉnh Ma-ríp. Giao tranh gia tăng từ đầu tháng 2-2021 khi lực lượng Hu-thi nỗ lực tiến về Ma-ríp, khiến hai bên có nhiều người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ vũ trang giữa lúc liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội. Theo Liên hợp quốc, đến nay, xung đột tại Y-ê-men đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.               

Cam-pu-chia: Tiêu diệt bốn đối tượng bắt cóc

Sở Hiến binh Phnôm Pênh cho biết, vào trưa 1-3 xảy ra một vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc một triệu USD tại khu đô thị cao cấp Ăng-co Phnôm Pênh, thuộc quận Xen Xốc. Nhóm tội phạm đã giết hại các con tin và sử dụng vũ khí quân dụng bắn trả lực lượng chức năng. Lực lượng Hiến binh Phnôm Pênh buộc phải nổ súng tiêu diệt tại chỗ cả bốn đối tượng. Các cơ quan chức năng Cam-pu-chia đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.