Thế giới ghi nhận gần 2,95 triệu ca tử vong, Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine cho người cao tuổi

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 12-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận hơn 136,62 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có gần 2,95 triệu ca tử vong. Kể từ ngày 12-4, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho nhóm người cao tuổi.

Kiểm tra các hộp chứa vaccine ngừa Covid-19 tại một địa điểm tiêm chủng ở Nagoya. Ảnh: Kyodo
Kiểm tra các hộp chứa vaccine ngừa Covid-19 tại một địa điểm tiêm chủng ở Nagoya. Ảnh: Kyodo

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với tổng số 31,91 triệu ca nhiễm, trong đó có 575.829 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ có hơn 13,52 triệu ca bệnh, hơn 170 nghìn ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với hơn 13,44 triệu ca bệnh nhưng số ca tử vong lên tới hơn 353 nghìn ca. 

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm gần 631.400 ca nhiễm mới, trong đó Ấn Độ ghi nhận nhiều nhất, với gần 170 nghìn ca, ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Đứng thứ hai về số ca nhiễm mới trong ngày là Thổ Nhĩ Kỳ với 50.678 ca, tiếp đến là Mỹ (47.864 ca), Brazil (37.537 ca), Pháp (34.895 ca),... 

Tại châu Âu, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, các nước như Ba Lan, Đức, Italy, Ukraine vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới dao động từ hơn 12.000 ca đến gần 22.000 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Nga, Hungary, Hà Lan trong khoảng 6.000 ca đến 8.000 ca.

Tại châu Phi, Nam Phi vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh, song số ca nhiễm mới tại nước này ghi nhận trong 24 giờ qua ở mức 931 ca, đứng thứ ba châu lục, sau Ethiopia (1.741 ca) và Tunisia (1.564 ca). Tính đến thời điểm hiện tại, toàn châu Phi ghi nhận tổng cộng 4,38 triệu ca nhiễm và 115.998 ca tử vong do Covid-19, trong đó Nam Phi chiếm 1.558.458 triệu ca nhiễm và 53.322 ca tử vong.

Tại châu Á, Iran là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai, sau Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, quốc gia Trung Đông này ghi nhận 21.063 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 2,07 triệu ca.

Tại Nhật Bản, kể từ ngày 12-4, chính phủ nước này đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho nhóm người cao tuổi, là nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng thứ hai sau các nhân viên y tế.

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết sẽ triển khai khoảng 120 cơ sở tiêm chủng trên toàn Nhật Bản và sẽ lần lượt tiêm mũi thứ nhất vaccine Covid-19 cho 36 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Dự kiến mũi thứ hai sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 6-2021. 

Trước đó, những liều vaccine đầu tiên của hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) đã được tiêm cho đối tượng ưu tiên số một là các nhân viên y tế tại Nhật Bản kể từ tháng 2-2021. Theo báo cáo của bộ Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản, tính đến ngày 9-4 đã có 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 mũi một được tiêm cho các nhân viên y tế và 500.000 trường hợp được tiêm mũi thứ hai. 

Liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Tokyo, Kyoto và Okinawa ngày 12-4 tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại các địa phương này có chiều hướng gia tăng sau chưa đầy 1 tháng Nhật Bản hoàn toàn gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp lần thứ 2. Theo đó, các nhà hàng, quán rượu tại khu vực đông người sẽ phải đóng cửa vào lúc 20 giờ hằng ngày và hạn chế số lượng người tham gia các sự kiện lớn ở mức 5.000 người. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 5-5 tại Kyoto và Okinawa và hết ngày 11-5 tại Tokyo.

Tuy nhiên, trước tình hình trên, Chính phủ Nhật Bản không ban bố tình trạng khẩn cấp thứ ba. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, số ca lây nhiễm tại Osaka, Hyogo, Miyagi và Okinawa đã lên tới mức 4, mức nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo tình trạng khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Tokyo và Kyoto được đánh giá đang ở mức 3.

Thủ tướng Suga đã hối thúc người dân hạn chế hoạt động đi lại không cần thiết giữa các tỉnh, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự lây lan của các biến thể SARS-CoV-2 trong kỳ nghỉ lễ Tuần lễ Vàng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 - một trong những thời điểm người dân đi lại đông đúc nhất tại quốc gia châu Á này.

Năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 31.918.591 ca mắc, 575.829 ca tử vong
2. Ấn Độ: 13.525.364 ca mắc, 170.209 ca tử vong
3. Brazil: 13.482.543 ca mắc, 353.293 ca tử vong
4. Pháp: 5.058.680 ca mắc, 98.750 ca tử vong
5. Nga: 4.641.390 ca mắc, 102.986 ca tử vong

Cuộc đua vaccine Covid-19