Thái Lan dự định cho phép lao động nhập cư ở lại sau khi hết hạn hợp đồng

NDO -

Ngày 6-10, Thái Lan cho biết, những lao động nhập cư hết thời hạn làm việc vào tháng 11 tới có thể tiếp tục ở lại nước này, thay vì phải trở về nước để nộp đơn xin làm việc lại tại Thái Lan như quy định hiện hành.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan, ông Suchart Chomklin.
Bộ trưởng Lao động Thái Lan, ông Suchart Chomklin.

Tại cuộc họp của Ủy ban Quản lý Chính sách Lao động Nhập cư, Bộ trưởng Lao động Thái Lan, ông Suchart Chomklin cho rằng, nếu người lao động nhập cư trở về nước sau khi làm việc ở Thái Lan trong bốn năm theo yêu cầu của Bản ghi nhớ (MoU) ký kết giữa Chính phủ Thái Lan và chính phủ các nước tương ứng, họ có thể tìm cách quay lại để tiếp tục làm việc. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ họ có thể bị mắc Covid-19 ở bên ngoài và mang theo virus SARS-COV-2 khi trở lại Thái Lan, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm thứ hai do gia tăng các ca bệnh "nhập khẩu".         

Mặc dù không nêu rõ thời gian gia hạn giấy phép đối với lao động nhập cư, song ông Suchart cho biết, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong thời gian thích hợp.

Những người đủ điều kiện được tiếp tục làm việc ở Thái Lan là lao động nhập cư có hợp đồng lao động bốn năm kết thúc từ tháng 11-2020 cho đến cuối tháng 12-2021, cụ thể là hơn 131.500 lao động từ các nước Myanmar, Lào và Campuchia theo số liệu của Bộ Lao động Thái Lan. Theo đó, họ sẽ cần phải nộp đơn đề nghị chính thức cùng với giấy chứng nhận sức khỏe, và trả một khoản phí cho thị thực đặc biệt được cấp trong thời gian gia hạn giấy phép lao động.