Thái Lan có Bộ trưởng Tài chính mới

NDO -

Ngày 5-10, Nhà vua Thái Lan đã tán thành việc bổ nhiệm Arkhom Termpittayapaisith làm Bộ trưởng Tài chính mới của nước này, chấm dứt thời gian trống kéo dài một tháng do người tiền nhiệm Predee Daochai đột ngột từ chức.

Tân Bộ trưởng Tài chính của Thái Lan - Arkom Termpittayapaisith. (Ảnh: Bangkok Post)
Tân Bộ trưởng Tài chính của Thái Lan - Arkom Termpittayapaisith. (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Predee đột ngột từ chức vào ngày 1-9, sau khi đưa ra lý do liên quan sức khỏe.

Ông Arkhom tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Đại học Thammasat năm 1977 và được trường Williams ở Massachusetts-Mỹ, cấp bằng Thạc sĩ kinh tế vào năm 1983. Sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ tại NESDC, một cơ quan kế hoạch kinh tế quốc gia và vươn lên vị trí cao nhất vào năm 2010.