Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Lào

NDO -

NDĐT - Nhận lời mời của đồng chí Thiếu tướng Siphan Phootthavong, Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng do đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với đoàn đại biểu Cục Bộ đội Biên phòng Lào từ ngày 11 đến 13-9.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (bên trái) trao 90 triệu kíp Lào nhằm hỗ trợ người dân Lào khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (bên trái) trao 90 triệu kíp Lào nhằm hỗ trợ người dân Lào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngày 12-9, tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn hội đàm đoàn đại biểu Cục Bộ đội Biên phòng Lào do đồng chí Thiếu tướng Siphan Phootthavong làm trưởng đoàn, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất đánh giá về kết quả công tác phối hợp giữa hai bên và một số nội dung trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong năm 2020.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác Biên phòng năm 2018; tích cực tuyên truyền giáo dục nhân dân trên khu vực biên giới hai nước về các nghị định thư và hiệp định liên quan biên giới hai nước; thường xuyên tổ chức tuần tra song phương để quản lý bảo vệ mốc quốc giới, đường biên giới; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, phối hợp tốt để bảo đảm an ninh biên giới cũng như bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân khu vực biên giới hai nước.

Kết thúc cuộc họp, thay mặt hai đoàn đại biểu, đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Thiếu tướng Siphan Phootthavong đã ký kết Biên bản hội đàm năm 2019 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng với Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Nhân dịp này, đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao 90 triệu kíp Lào (tương đương 10 nghìn USD) hỗ trợ, ủng hộ người dân Lào đang gặp khó khăn do lũ lụt tại miền trung và miền nam Lào.

Đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trong quá trình sang dự và làm việc, được biết thông tin lũ lụt đang xảy ra trên diện rộng tại miền trung và miền nam Lào, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định ủng hộ số tiền 90 triệu kíp Lào để chính quyền và nhân dân Lào khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt phía Lào, đồng chí Thiếu tướng Khammuan Luongvanla, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã kịp thời chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân miền trung và miền nam Lào đang gặp phải; khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển số tiền mà Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ tới tay người dân Lào.