Tăng cường chống khủng bố quốc tế

* Phản đối Mỹ đưa Cu-ba trở lại “danh sách đen”

Ngày 12-1, tại phiên thảo luận mở trực tuyến nhân dịp 20 năm thông qua Nghị quyết 1373 về phòng, chống khủng bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch về chống khủng bố quốc tế. Nhận định chung tại phiên thảo luận cho rằng, nguy cơ khủng bố toàn cầu vẫn chưa được loại bỏ, các nhóm khủng bố tìm kiếm phương thức hoạt động mới, sử dụng không gian mạng và công nghệ thông tin, cấu kết với tội phạm xuyên quốc gia. Các nước cần khẳng định lại cam kết đoàn kết chống khủng bố, thông qua hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực, giải quyết các nguyên nhân sâu xa của chủ nghĩa khủng bố, tăng khả năng chống bạo lực cực đoan...

* Việt Nam tham gia phiên thảo luận, tái khẳng định cam kết tham gia nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. Nêu quan điểm của Việt Nam, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh, cần thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trên cơ sở Hiến chương LHQ, trong đó tập trung ngăn ngừa và chấm dứt xung đột, loại bỏ các điều kiện thuận lợi cho khủng bố, tăng cường khả năng của các cộng đồng chống tuyên truyền bạo lực cực đoan và khủng bố. 

* Cùng ngày, Chủ tịch Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ đưa Cu-ba trở lại danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”. Chủ tịch Đi-át Ca-nên khẳng định, Cu-ba là nạn nhân của khủng bố và không bao giờ bảo trợ hành động này. Nhà lãnh đạo Cu-ba nhắc lại quan điểm lên án chính sách cấm vận lâu dài của Mỹ chống Cu-ba.

Nhiều nước và tổ chức phản đối động thái của Mỹ đưa Cu-ba trở lại “danh sách đen” của Oa-sinh-tơn. Trong tuyên bố ngày 12-1, tổ chức Liên minh Bô-li-va cho các dân tộc châu Mỹ - Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) lên án quyết định của Mỹ là độc đoán và không công bằng với Cu-ba. Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur) nhận định động thái của Oa-sinh-tơn là lỗi thời và gây tổn hại cho chính nước Mỹ. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cho đây là hành động lợi dụng vấn đề chống khủng bố để gây bất ổn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định của Mỹ...