Tăng cường các chiến dịch truy quét khủng bố

Theo tin nước ngoài và TTXVN, cảnh sát Niu Di-lân ngày 4-3 cho biết đã bắt giữ hai đối tượng đe dọa tiến công các đền thờ Hồi giáo, nơi từng xảy ra vụ xả súng đẫm máu hai năm trước. Hai đối tượng bị bắt sau khi đăng tải trên mạng nội dung đe dọa tiến công đền An No và Trung tâm Hồi giáo Lin-út ở thành phố Cri-xchớt. Đây là những địa điểm xảy ra các vụ tiến công đẫm máu nhất ở Niu Di-lân khiến 51 người chết hồi năm 2019.

Lực lượng an ninh Ấn Độ dò thiết bị nổ tại khu vực đền Ta-giơ Ma-han.
Lực lượng an ninh Ấn Độ dò thiết bị nổ tại khu vực đền Ta-giơ Ma-han.

* Các lực lượng thuộc Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) ngăn chặn âm mưu tiến công khủng bố nhằm vào nhà máy điện ở tỉnh Ca-li-nin-grát và bắt giữ một đối tượng tình nghi. FSB cho biết, đối tượng bị bắt giữ đã kích động các phần tử xấu ở tỉnh này thực hiện các vụ khủng bố. Tại nhà riêng của y, các nhân viên an ninh thu giữ một thiết bị nổ tự chế, tài liệu hướng dẫn chế tạo chất nổ.

* Cảnh sát Thụy Điển thông báo, một người đàn ông đã tiến công tám người bằng “vũ khí sắc nhọn” ở thành phố Vê-lan-đa, làm bị thương nghiêm trọng hai người. Nghi phạm tiến công được đưa tới bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn vào chân. Cảnh sát Thụy Điển điều tra theo hướng tiến công khủng bố.

* Một phóng viên ảnh 65 tuổi người Pháp rơi vào hôn mê vài ngày sau khi bị đánh đập và bỏ mặc trong vụ bạo lực giữa các băng nhóm ở thành phố Rêm, đông bắc nước này. Cảnh sát Pháp cho biết, một thanh niên 21 tuổi đã bị truy tố vì âm mưu giết người. Thanh niên này quốc tịch An-giê-ri và bị tình nghi hành hung phóng viên ảnh.

* Ngày 4-3, đền Ta-giơ Ma-han ở thành phố A-gra, biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ, phải tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Theo giới chức bang Út-ta Pra-đét, hơn 1.000 du khách đã được yêu cầu rời khỏi ngôi đền sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom từ một đối tượng nặc danh. 

* Bộ Quốc phòng An-giê-ri cho biết, quân đội đã vô hiệu hóa một quả bom và triệt phá mạng lưới hỗ trợ khủng bố đang hoạt động mạnh ở Ti-pa-da, cách thủ đô An-giê khoảng 70 km. Bộ Quốc phòng An-giê-ri cùng ngày thông báo đã bắt giữ một phần tử khủng bố có biệt danh O.Áp-đi, hoặc còn được gọi là A. Ba-ca, ở khu vực miền nam, gần biên giới với Ma-li.

* Diễn đàn INGO, một liên minh gồm 54 tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Ni-giê-ri-a cho biết, có ít nhất sáu dân thường chết và nhiều người bị thương trong vụ tiến công của các phần tử thánh chiến nhằm vào thành phố Đích-oa, miền đông bắc. Vụ tiến công do các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi thực hiện. 

* Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 10 người nước ngoài tại thành phố I-xtan-bun vì bị tình nghi có liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây là kết quả của một số chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên quan IS tại 16 địa điểm ở thành phố này.