Số ca tử vong trong ngày tại châu Âu cao kỷ lục

NDO -

NDĐT - Theo cổng thông tin trực tuyến về thống kê Statista (Đức), ngày 31-3, châu Âu đã ghi nhận số người chết do Covid-19 cao kỷ lục, với 2.736 ca tử vong tại 29 quốc gia. Từ khi châu Âu ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại Pháp vào ngày 15-2 đến nay, tổng số ca tử vong tại “lục địa già” đã nhanh chóng chạm mức gần 27 nghìn ca.

Khử trùng tại quảng trường Duomo ở trung tâm TP Milan, Italy, ngày 31-3. (Ảnh: Reuters)
Khử trùng tại quảng trường Duomo ở trung tâm TP Milan, Italy, ngày 31-3. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, châu Âu đã ghi nhận 2.537 ca tử vong tại 35 quốc gia. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến sáng 31-3, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu Âu đã vượt mức 424 nghìn người. Hiện, khu vực này vẫn là tâm chấn của đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Dịch Covid-19 tại Italy có thể đã lên tới đỉnh điểm

Ngày 31-3, Italy, tâm dịch của châu Âu, ghi nhận thêm 4.053 ca nhiễm và 837 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 105.792 và 12.428. Trong số những người mắc Covid-19, đã có gần 16 nghìn người hoàn toàn bình phục, hơn 4.000 người đang được điều trị tích cực.

Số ca tử vong trong ngày tại Lombardy, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại Italy, đã giảm mạnh. Số ca nhiễm mới tại Lombardy giảm liên tục trong ít nhất ba ngày cho thấy tình hình dịch bệnh tại vùng này đang được cải thiện nhanh hơn so các vùng khác trong nước.

Số ca tử vong tại Italy chiếm khoảng 30% tổng số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới. Con số này tại “đất nước hình chiếc ủng” đã đạt đỉnh điểm vào 27-3 (919 ca), sau đó giảm nhẹ từ ngày 28 đến 31-3.

Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) Silvio Brusaferro nhận định, dịch Covid-19 tại Italy đã lên đến đỉnh điểm, nhưng đó không phải là điểm kết thúc và Italy cần phải thận trọng, bởi dịch bệnh có thể bùng phát trở lại nếu nước này ngừng thực hiện các biện pháp ngăn chặn và cách ly tại chỗ. Trong ngày 31-3, cả nước Italy đã treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã qua đời vì đại dịch Covid-19.

Tây Ban Nha và Pháp ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 31-3 cho biết, trong 24 giờ trước đó, số ca tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng từ 7.340 ca lên 8.189 ca, trong khi số ca nhiễm tăng từ 85.195 ca lên 94.417 ca. 849 ca tử vong một ngày là mức cao nhất Tây Ban Nha ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát.

Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 lên đến 499 người trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong trong nước lên 3.523. Hiện, Pháp đã phát hiện hơn 52.100 ca nhiễm chủng mới của virus corona.

Đức đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19

Tính đến sáng 1-4, Đức đã ghi nhận gần 71 nghìn trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 15.800 ca đã được điều trị khỏi và 775 ca tử vong. Bang có số ca nhiễm cao nhất là Bayern với hơn 15.500 ca nhiễm và 191 ca tử vong, tiếp đến là bang Nordrhein-Westfalen với hơn 15.200 ca nhiễm và 148 ca tử vong, bang Baden-Württemberg với hơn 13.300 ca nhiễm và 196 ca tử vong. Hiện thủ đô Berlin đã ghi nhận 2.777 ca nhiễm và 15 ca tử vong. Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, Đức đã có thêm hơn 5.000 trường hợp nhiễm virus và khoảng 150 người tử vong. Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, nước này mới chỉ ở "giai đoạn đầu" của dịch bệnh và đỉnh dịch vẫn ở phía trước, dù không cho biết cụ thể thời điểm.

Số ca tử vong trong ngày tại Anh tăng 27%

Số ca tử vong do Covid-19 tại Anh đã tăng 27% trong vòng một ngày. Chánh Văn phòng Nội các Anh Michael Gove ngày 31-3 đã đưa ra số liệu được ông mô tả là “gây sốc và lo âu” này. Ông Gove cho rằng vẫn chưa thể dự đoán thời điểm số ca tử vong tại Anh đạt đỉnh điểm.

“Điều này còn phụ thuộc vào hành động của tất cả chúng ta... Chúng ta có thể giảm tỷ lệ lây nhiễm thông qua hành động cụ thể của mình”, ông Gove nhấn mạnh.

Theo Chính phủ Anh, tính đến 16 giờ ngày 30-3, nước này đã ghi nhận 1.789 ca tử vong tại bệnh viện, tăng 381 trường hợp so một ngày trước đó.

Nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt vật tư y tế để ứng phó dịch bệnh, Chính phủ Anh đã yêu các doanh nghiệp trong nước sản xuất máy thở và lô hàng đầu tiên sẽ được xuất kho vào cuối tuần này, sau đó sẽ được phân phối cho các cơ sở y tế vào tuần tới.

* Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vẫn tăng mạnh, hơn 73 nghìn ca một ngày