Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan gia tăng

NDO -

Ngày 22-4, Chính phủ Thái Lan cho biết, trong 24 giờ qua, nhà chức trách đã ghi nhận thêm 1.470 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng nổ ở nước này lên 48.113 ca. Tuy nhiên, đáng lưu ý là số ca tử vong do Covid-19 trong ngày đã tăng lên bảy ca, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 ở Thái Lan lên 117 ca.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thăm một bệnh viện dã chiến ở Thủ đô Bangkok, hôm 21-4. (Ảnh Bưu điện Bangkok)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thăm một bệnh viện dã chiến ở Thủ đô Bangkok, hôm 21-4. (Ảnh Bưu điện Bangkok)

Tại buổi họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho hay, các nạn nhân bị tử vong có độ tuổi trẻ nhất là 24 tuổi và cao tuổi nhất là 86 tuổi. Trong đó, có bốn người sinh sống tại Thủ đô Bangkok, những người còn lại ở các tỉnh Phatthalung, Saraburi và Nakhon Pathom.

Đây là lần đầu tiên trong đợt bùng phát dịch lần này, số ca tử vong do Covid-19 lên tới bảy ca. Trong những ngày trước đó, con số này chỉ dừng ở mức từ 2 đến 4 ca một ngày. Tuy nhiên, theo ông Taweesilp, mặc dù đợt bùng phát dịch thứ 3 này có tốc độ lây nhiễm cao hơn các đợt trước, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn thấp hơn.

Theo số liệu do CCSA công bố, số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan từ ngày 1 đến 22-4 đã lên tới 19.250 ca với 23 ca tử vong. Như vậy, tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch lần này ở mức 0,12%, thấp hơn một chút so mức 0,13% trong đợt dịch bùng phát dịch thứ hai (21.035 ca nhiễm và 27 ca tử vong trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3-2021) và 0,99% trong đợt bùng phát dịch đầu tiên (6.772 ca nhiễm với 67 ca tử vong trong năm 2020).

Ông Taweesilp nhận xét, các nạn nhân tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ 3 cũng có độ tuổi trung bình thấp hơn so các đợt trước, trung bình là 56 tuổi so với mức 58 tuổi trong đợt bùng phát dịch thứ nhất và 64 tuổi trong đợt thứ 2. Có tới 93% số nạn nhân tử vong đều có tiền sử bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, béo phì hay các bệnh về tim phổi hoặc não.

Theo tiến sĩ Taweesilp, toàn bộ 1.470 ca mới được phát hiện trong ngày qua đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, có 1.370 ca được phát hiện tại bệnh viện và 100 ca qua các đợt xét nghiệm rộng rãi. Ông Taweesilp nói: “Chúng tôi rất lo ngại về tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan bởi mức gia tăng số ca lây nhiễm hằng ngày đều ở mức hơn 1.000 ca”.

Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số ca lây nhiễm Covid-19 mới cao nhất với 365 ca. Trong khi đó, các tỉnh Nonthaburi ghi nhận thêm 118 ca, tỉnh Chiang Mai có thêm 99 ca và tỉnh Chon Buri có thêm 97 ca.

Hiện nay, trong số 48.113 ca nhiễm Covid-19, đã có gần 29.848 ca (chiếm 62%) hồi phục và còn 18.148 ca vẫn đang cách ly điều trị trong các bệnh viện. Số lượng ca nhiễm cần điều trị lớn như vậy đang gây ra một gánh nặng rất lớn cho hệ thống y tế cũng như các y, bác sĩ.

Tại một số địa phương, như Thủ đô Bangkok, đang xảy ra tình trạng không đủ giường bệnh để sắp xếp cho các bệnh nhân Covid-19 nhập viện. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Văn phòng An ninh y tế quốc gia Thái Lan (NHSO) Jadej Thammatacharee khẳng định, số giường bệnh là có đủ, nhưng vấn đề xảy ra trong quá trình điều phối liên quan tới nhiều bên. NHSO đang cố giải quyết vấn đề bằng cách hỗ trợ điều phối giữa ba đường dây nóng về y tế, tìm kiếm giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 càng nhanh càng tốt.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư