Số ca mắc Covid-19 gia tăng tại châu Phi và Trung Á

NDO -

NDĐT – Đến sáng 5-6, thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều về tình hình đại dịch Covid-19. Trong khi châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại dương và một số nước châu Á ghi nhận đà giảm số ca mắc và tử vong mới, khu vực Mỹ Latinh, châu Phi và nhiều nước Trung Á vẫn chứng kiến ngày gia tăng số ca mắc kỷ lục.

Kiểm tra thân nhiệt tại trạm xe buýt ở Antara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: THX)
Kiểm tra thân nhiệt tại trạm xe buýt ở Antara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: THX)

Theo trang thống kê worldometer, tính đến 8 giờ sáng ngày 5-6 (giờ Việt Nam), trên thế giới có 6.697.140 người mắc bệnh Covid-19, trong đó có 393.102 người tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 3.244.329 người.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, khi có tới 1.924.051 người mắc bệnh (tăng 22.268 trường hợp so với ngày trước đó), trong đó 110.173 người tử vong. Đứng thứ hai là Brazil với 615.870 người mắc bệnh và 34.039 ca tử vong. Nga có 441.108 ca mắc và 5.384 ca tử vong. Tây Ban Nha với 287.740 ca và 27.133 ca tử vong; Anh ghi nhận 281.661ca mắc và vẫn có số ca tử vong cao nhất châu Âu với 39.904 ca tử vong; đứng thứ sáu là Italy có 234.013 ca mắc và 33.689 ca tử vong; Ấn Độ xếp ở vị trí thứ bảy với 226.713 ca mắc và 6.363 ca tử vong; Đức ở vị trí thứ tám với 184.923 ca mắc và 8.736 ca tử vong, Peru ghi nhận 183.198 ca mắc và 5.031 ca tử vong, Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí thứ 10 với 167.410 ca mắc và 5.031 ca tử vong.

Châu Âu, châu Đại dương và nhiều nước châu Á, tình hình dịch bệnh tiếp tục ghi nhận xu hướng tích cực.

* Tại châu Âu, Phần Lan lần đầu trong hơn ba tháng qua không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào trong vòng 24 giờ, tổng số ca Covid-19 tại nước này là 6.911, trong đó có 322 ca tử vong.

Cục Bảo vệ Dân sự Italy thông báo, trong vòng 24 giờ nước này ghi nhận thêm 177 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với mức 321 ca một ngày trước đó. Cho đến sáng 5-6, nước này có tổng số 234.013 ca Covid-19 trên cả nước, trong đó có 33.689 ca tử vong và 161.895 ca bình phục. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tích cực khiến chính phủ nước này tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế. Từ hôm qua, người dân ở Italy được phép di chuyển tự do trong nước. Quy định hạn chế đi lại cũng được nới lỏng cùng ngày, do đó khách du lịch từ các quốc gia Schengen, các quốc gia thành viên EU không thuộc Schengen, Vương quốc Anh, Andorra và Monaco có thể đến Italy mà không cần phải cách ly.

Anh cũng tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong diễn biến dịch. Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps thông báo, trong vòng 24 giờ nước này có thêm 1.805 ca mắc Covid-19 và thêm 176 ca tử vong.

* Tại châu Đại dương, New Zealand ngày 5-6 tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng trong vòng 24 giờ, số ca mắc Covid-19 tại đây vẫn giữ ở mức 1.504 và 22 ca tử vong. Trước diễn biến tình hình tích cực, New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch vào ngày 15-6 tới nếu trường hợp lây nhiễm cộng đồng cuối cùng không có kết quả dương tính trở lại sau 28 ngày hết cách ly.

Australia sáng 5-6 ghi nhận thêm 18 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên 7.247 ca. Nước này cũng tiếp tục ghi nhận dấu hiệu tích cực không có ca tử vong mới, ở mức 102 ca. Ngày 4-6, giới chức Australia cho biết người dân nước này có thể bay tới New Zealand sớm nhất là vào tháng 7 tới theo một kế hoạch được đề xuất nhằm khôi phục lại ngành du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn của cả hai nước.

* Tại châu Á, Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc sáng 5-6 thông báo, nước này tiếp tục không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Trung Quốc đại lục, chỉ có năm ca Covid-19 mới từ nước ngoài về. Trong sáng nay nước này có thêm tám bệnh nhân Covid-19 được xuất viện sau điều trị, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn quốc lên 78.327 bệnh nhân. Số bệnh nhân Covid-19 tại nước này hiện là 83.027 ca, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cập nhật tình hình dịch bệnh tại nước này sáng 5-6 cho biết, nước này ghi nhận thêm 39 ca mắc mới, gồm 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực chung quanh. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc hiện là 11.629 ca.

* Tại khu vực Đông-Nam Á, Việt Nam (328 ca), Brunei (141 ca), Cambodia (125 ca), Lào (19 ca), và Đông Timor (24 ca) giữ đà tích cực khi tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới và không có ca tử vong nào.

Nhiều quốc gia tại khu vực châu Á và châu Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong vòng 24 giờ .

* Tại Trung Đông, Iran đã ghi nhận 3.574 ca mắc Covid-19 mới, mức tăng cao nhất trong vòng một ngày. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp, số ca mắc mới tại Iran vượt qua con số 3.000 ca. Trong vòng 24 giờ, Iran cũng xác nhận 59 ca tử vong vì Covid-19.

Bộ Y tế Iraq cho biết tổng số ca mắc Covid-19 đã lên tới 8.168 người sau khi ghi nhận 781 ca nhiễm mới - số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát ở nước này. Thủ đô Baghdad là nơi có số ca nhiễm mới cao nhất với 437 ca. Theo Bộ Y tế Iraq, số ca nhiễm mới tăng sau khi nước này thực hiện 8.585 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên cả nước trong vòng 24 giờ qua. Iraq cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất với 21 ca, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này lên 256 trường hợp, trong khi có 4.095 ca đã bình phục.

* Tại Đông-Nam Á Malaysia ghi nhận thêm 277 ca mắc Covid-19, đây là mức tăng lớn nhất trong ngày được ghi nhận kể từ khi nước này ghi nhận số ca mắc ở ba con số hôm 26-5 với 187 ca. Trong số 277 ca mắc mới có 271 ca là người nước ngoài, bao gồm 270 ca được phát hiện ở Trung tâm Giam giữ người nhập cư Bukit Jalil và một ca tại công trường xây dựng ở Pudu, ở thủ đô Kuala Lumpur. Trong sáu ca nhiễm Covid-19 mới là người Malaysia có bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng và hai ca từ nước ngoài về. Hiện Malaysia có tổng số 8.274 ca mắc Covid-19, trong đó 6.559 ca đã được xuất viện và 1.573 ca đang điều trị. Quốc gia Đông Nam Á này đã có 13 ngày liên tục không ghi nhận thêm ca tử vong nào vì Covid-19, hiện vẫn ở con số 142 ca tử vong.

Philippines là nước có số ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ cao nhất trong khu vực với 634 ca. Bộ Y tế nước này (DOH) thông báo cho đến nay đã có tổng cộng 20.382 ca mắc Covid-19. Theo DOH, thủ đô Manila ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày với 158 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Philippines hiện là 984 ca sau khi có thêm 10 ca tử vong trong ngày. Trong khi đó, tổng cộng đã có 4.248 bệnh nhân phục hồi và được xuất viện.

Trong vòng 24 giờ, Indonesia ghi nhận thêm 585 ca mắc mới và 23 ca tử vong. Hiện Indonesia ghi nhận tổng cộng 28.818 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 1.721 ca tử vong. Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất trong khu vực.

Singapore trong ngày 4-6 ghi nhận thêm 517 ca mắc Covid-19 mới. Đáng lưu ý là trong 517 ca mắc mới có 15 ca mắc trong cộng đồng đều không có triệu chứng bệnh. Bộ Y tế Singapore cho hay 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng này đều có tiếp xúc với những ca bệnh đã được xác định trước đó và đã được cách ly. Tính tới sáng 5-6, Singapore ghi nhận 36.922 ca mắc, số ca tử vong vẫn ở mức 24 ca.

Thái Lan cũng ghi nhận thêm 17 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 3.101 ca. Nước này tiếp tục không ghi nhận thêm ca tử vong, vẫn ở mức 58 ca.

Myanmar ghi nhận thêm ba ca mắc mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 236 ca, và số ca tử vong không thay đổi ở mức sáu ca.

* Tại Nam Á, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 9.889 ca mắc Covid-19 và thêm 275 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện là 226.713 trường hợp, với 6.363 ca tử vong.

Lần đầu tiên trong vòng hai tháng qua, Thủ đô New Delhi có số ca Covid-19 mới cao hơn TP Mumbai khi ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm mới, trong khi đó Mumbai ghi nhận số ca cao nhất trong ngày là 1.276 ca. Chính quyền thủ đô đã thành lập một ủy ban gồm năm thành viên nhằm nghiên cứu tăng cường cơ sở hạ tầng y tế và đánh giá năng lực ứng phó tổng thể của các bệnh viện trong cuộc chiến chống Covid-19.

Pakistan ngày 4-6 đã vượt Trung Quốc về số ca mắc Covid-19. Với mức tăng kỷ lục 4.801 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, Pakistan đã ghi nhận 85.246 ca mắc Covid-19 và 1.770 ca tử vong. Pakistan xếp thứ 17 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo trang thống kê Worldometer.

* Khu vực Mỹ Latinh tiếp tục là điểm nóng Covid-19 của thế giới hiện nay. Argentina ngày 4-6 (giờ địa phương) đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thủ đô Buenos Aires đến này 28-6 khi nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát với 929 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc toàn quốc lên 20.197 ca, hầu hết ở thu đô và các tỉnh lân cận. Số ca tử vong do Covid-19 lên tới 608 ca.

Mexico tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của khu vực khi lại ghi nhận số ca mắc mới trong ngày lập kỷ lục mới. Bộ Y tế Mexico cuối ngày 4-6 báo cáo nước này có thêm 4.442 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 105.680 ca. Cùng ngày nước này có thêm 816 ca tử vong, nâng tổng số cả nước lên 12,545 ca tử vong.

* Tại châu Phi, Bộ Y tế Ethiopia cho biết, ngày 4-6 nước này đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 150 ca, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 1.636 ca. Nam Phi vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 trong khu vực. Bộ Y tế Nam Phi thông báo, nước này ghi nhận thêm 3.267 ca trong vòng 24 giờ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 40.792, trong đó có 848 ca tử vong. Trước tình hình gây quan ngại đặc biệt này, Nội các Nam Phi đã thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia thêm một tháng cho đến hết ngày 15-7.

Theo sau là Ai Cập với 29.767 ca mắc (tăng thêm 1.152 so với ngày trước đó) và 1.126 ca tử vong. Ai Cập hiện là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất tại châu Phi. Nigeria đứng thứ ba trong khu vực với 11.166 ca mắc và 315 ca tử vong.