Phnom Penh đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 tại những “Khu vực đỏ”

NDO -

Quân đội Campuchia đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho người dân ở bốn quận của thủ đô Phnom Penh, nơi có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trên cả nước. Trong khi đó, số ca mắc mới 24 giờ qua, theo thông cáo của Bộ Y tế quốc gia Đông - Nam Á này lên đến 938 người.

Tổng Tư lệnh QĐHG Campuchia kiểm tra công tác tiêm vaccine, sáng 4-5.
Tổng Tư lệnh QĐHG Campuchia kiểm tra công tác tiêm vaccine, sáng 4-5.

Sáng 4-5, Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân dân tại một số “Khu vực đỏ” thuộc quận Pou Senchey, Phnom Penh. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm, được Chính phủ Campuchia giao Bộ Quốc phòng thực hiện chiến dịch tiêm chủng, bắt đầu từ ngày 1-5.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 3-5, các đơn vị quân y đã tiêm vacccine cho 100.357 người tại 33 phường thuộc bốn quận: Meanchey, Dangkor, Kamboul và Pou Senchey. Dự tính, có hơn 500 nghìn người, từ 18 tuổi trở lên, sinh sống tại những địa bàn trên sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 5.

Trong khi đó, theo con số được báo chí đăng tải, tính đến nay, cả nước Campuchia đã có 1,46 triệu dân thường và quân nhân được tiêm vaccine phòng dịch. Chính phủ dự định sẽ sớm hoàn thành việc tiêm chủng cho người dân thủ đô Phnom Penh và những địa bàn trọng điểm trong vài tháng tới.

Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo hun Sen đã ra quyết định kết thúc hiệu lực lệnh phong tỏa Phnom Penh và thành phố Ta Khmau của tỉnh lân cận Kandal, bắt đầu từ ngày 6-5. Quyết định này cũng cho phép chính quyền những địa bàn trên có đầy đủ thẩm quyền đề ra những biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo thông cáo ngày 4-5 của Bộ Y tế Campuchia, trong số 938 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện, Phnom Penh có 608 ca. Kế đó là các tỉnh Kandal: 175 ca, Preah Sihanouk: 77 ca, Banteay Meanchey: 51 ca, Kampong Speu: 14 ca và bảy tỉnh khác, với số người nhiễm ít hơn.

Đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 16.299 người nhiễm Covid-19, trong đó 15.744 trường hợp liên quan đến “Sự cố lây nhiễm cộng đồng 20-2”, 5.791 bệnh nhân đã hồi phục và 107 ca tử vong.

Cuộc đua vaccine Covid-19