Philippines bị thiệt hại nặng nề sau bão Goni

NDO -

Theo báo cáo sơ bộ của Chính phủ Philippines, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và ba người mất tích sau khi bão Goni, cơn bão mạnh nhất trong năm 2020, quần thảo phía nam đảo chính Luzon của nước này ngày 1-11. 

Cảnh hoang tàn tại huyện Malinao thuộc tỉnh Albay, ngày 1-11, sau khi bão Goni tràn vào. (Ảnh: Getty Images)
Cảnh hoang tàn tại huyện Malinao thuộc tỉnh Albay, ngày 1-11, sau khi bão Goni tràn vào. (Ảnh: Getty Images)

Văn phòng Bảo vệ dân sự Philippines (OCD) cho biết, tại Bicol, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão tại cực nam Luzon, ít nhất chín người đã thiệt mạng; trong khi đó, tại tỉnh đảo Catanduanes, nơi bão đổ bộ lúc khoảng 4 giờ 50 phút ngày 1-11 (giờ địa phương), một người đã thiệt mạng. Ba người khác tại huyện Guinobatan thuộc tỉnh Albay vẫn đang mất tích.

Theo OCD, bão Gone đã khiến hơn 390 nghìn người dân phải di dời. Hơn 345 nghìn người đang ở trong các trung tâm sơ tán của chính quyền. Hàng chục chuyến bay bị hủy do sân bay quốc tế Ninoy Aquino, “cửa chính” vào Manila, đóng cửa một ngày. 

Siêu bão Goni được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong năm 2020. Trong lần đầu đổ bộ vào đất liền, bão có sức gió mạnh nhất 225 km/giờ và có thể giật tới 310 km/giờ. Cơn bão gây ra lũ quét và sạt lở trong vùng Bicol và để lại khung cảnh hoang tàn sau khi quần thảo 12 trong 17 vùng của Philippines.

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Harry Roque cho biết, ông Duterte đang giám sát các nỗ lực ứng phó thảm họa của Chính phủ từ quê nhà ông ở TP Davao.

Đầu tuần trước, bão Molave đổ bộ vào Philippines, cướp đi tính mạng 22 người và phá hủy kết cấu hạ tầng và mùa vụ của nước này. Các siêu bão và bão nhiệt đới thường đổ bộ vào Philippines từ tháng 6 đến tháng 12 hằng năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô-la. Trung bình mỗi năm vào phải ứng phó với 20 cơn bão do nước này nằm trên “vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Goni -0
Cảnh hoang tàn tại huyện Malinao thuộc tỉnh Albay, sau khi bão Goni đổ bộ ngày 1-11. (Ảnh: Getty Images)
Philippines hoang tàn sau bão Goni -0
Nước lũ tràn vào một điểm đến du lịch tại Daraga, tỉnh Albay. (Ảnh: AP)
Goni -0

Bão quật đổ nhiều cây tại thủ đô Manila. (Ảnh: AP)

Goni -1

Một tuyến đường bị ngập úng, sạt lở tại khu vực Malilipot. (Ảnh: Getty Images)

Goni -2

Nhân viên cứu nạn nhường áo mưa cho hai em nhỏ khi đưa các em di dời đến nơi an toàn tại Manila. (Ảnh: Getty Images)

Goni -3

Người dân tại khu vực Atimonan theo dõi mực nước biển và sóng khi bão Goni đổ bộ vào đất liền. (Ảnh: Getty Images)

Goni -4

Người dân đi trên con đường ngổn ngang cây đổ tại Tagkawayan. (Ảnh: Getty Images)

Goni -0

Người dân tạm trú bên trong lớp học khi bão Goni đổ quét qua khu vực Tagkawayan, ngày 1-11. (Ảnh: Getty Images)

Goni -1

Người dân ở những khu vực có nhiều nguy cơ di dời đến trung tâm sơ tán khi bão Goni bắt đầu gây mưa tại thủ đô Manila, ngày 1-11.

Goni -0

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão số 9 ngày 31-10. (Ảnh do NASA cung cấp)

Philippines sơ tán hàng nghìn người để tránh bão mạnh nhất năm 2020