Pháp phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona

NDO -

NDĐT- Chiều 24-1, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn thông báo nước này đã phát hiện hai trường hợp dương tính với virus Corona, trong đó có một người Pháp gốc Hoa. Như vậy Pháp là nước đầu tiên tại châu Âu xuất hiện loại virus chết người này.

Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn. Ảnh: AP
Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn. Ảnh: AP

Hai trường hợp nói trên, một người đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bichat thuộc quận 18 ở thủ đô Paris (chưa có thông tin chi tiết về người này) và người kia sống ở thành phố Bordeaux.

Trường hợp ở thành phố Bordeaux là một người Pháp gốc Hoa, 48 tuổi, trở về Pháp ngày 22-1, đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đại học Bordeaux với các triệu chứng sốt và ho. Bộ trưởng y tế Pháp nói rằng sức khỏe người bệnh này "ổn định".

Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành đánh giá lai lịch của bệnh nhân xem người này đã tiếp xúc gặp gỡ với ai để chúng tôi liên lạc".

Theo bà Agnès Buzyn, bệnh nhân ở Bordeaux đã tiếp xúc với hàng chục người kể từ khi trở về Pháp.

Báo chí Pháp cho biết, bệnh nhân đã có chuyến đi đến Trung Quốc và đến thành phố Vũ Hán, nơi tâm điểm của dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Pháp cũng lưu ý về thời gian ủ bệnh của virus Corona trung bình là bảy ngày, trong vòng hai đến 12 ngày.