OPEC cân nhắc tiếp tục giảm sản lượng dầu

Theo truyền thông Trung Ðông, A-rập Xê-út và một số thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang cân nhắc duy trì cắt giảm sản lượng dầu sau khi thực hiện cam kết giảm trong tháng 5 và 6-2020.

A-rập Xê-út cho rằng, thị trường dầu mỏ vẫn cần được hỗ trợ, các nước nên đàm phán việc tiếp tục giảm sản lượng đến cuối năm 2020.

* Ngày 29-5, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo, tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu còn kéo dài ít nhất đến năm 2021, nếu kinh tế toàn cầu phục hồi yếu hơn dự kiến. Theo FED, có thể phải đến nửa sau năm 2021, thế giới mới dùng hết lượng dầu dư thừa hiện nay.

* Roi-tơ đưa tin, phiên giao dịch sáng 29-5 ghi nhận giá dầu thô thế giới giảm, sau khi số liệu của Mỹ cho thấy nhu cầu nhiên liệu vẫn thấp. Giá dầu Brent giảm 1,2%, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm khoảng 1,7%.

* Thị trường chứng khoán châu Á cùng ngày giảm điểm, do những lo ngại chung quanh căng thẳng Mỹ - Trung Quốc. Chỉ số Nikkei giảm điểm sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,3%.