Nỗ lực duy trì đối thoại về phi hạt nhân

Theo TTXVN, Yonhap và Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9-12 khẳng định, nước này sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm duy trì đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhận định rằng Triều Tiên và Mỹ vẫn sẵn sàng đạt tiến bộ thông qua đàm phán. Người phát ngôn Bộ Thống nhất cũng nhấn mạnh, Seoul theo sát các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng.

★ Trước đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ R.Obrien khẳng định, Mỹ mong muốn Triều Tiên giữ cam kết về phi hạt nhân hóa, song Washington vẫn có “nhiều công cụ” để đối phó, nếu Bình Nhưỡng từ bỏ cam kết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper cho biết, cánh cửa đối thoại luôn mở rộng với Triều Tiên.