Người dân Mỹ đón Lễ Tạ ơn trong không khí ảm đạm vì Covid-19

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 27-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận gần 61,3 triệu ca mắc và hơn 1,4 triệu ca tử vong do Covid-19. Trong 24 giờ qua, có thêm 540.382 người mắc và 10.953 người tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, đón Lễ Tạ ơn trong không khí ảm đạm.

Một gia đình tại TP New York, Mỹ, cầu nguyện trước bữa ăn trong Lễ Tạ ơn, ngày 26-11. (Ảnh: AP)
Một gia đình tại TP New York, Mỹ, cầu nguyện trước bữa ăn trong Lễ Tạ ơn, ngày 26-11. (Ảnh: AP)

Theo công cụ truy vết Covid-19, số người bệnh Covid-19 tại Mỹ phải nhập viện điều trị trong 24 giờ qua đã lên tới gần 90 nghìn, mức cao nhất trong 16 ngày tăng liên tiếp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ dự báo, số ca tử vong do Covid-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng trong bốn tuần tới, dự báo vào khoảng 10.600 - 21.000 ca trong tuần kết thúc ngày 19-12.

Đặc biệt, các trung tâm điều dưỡng dài hạn ở Mỹ đã ghi nhận thêm khoảng 3.000 ca tử vong trong một tuần. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tới các trung tâm chăm sóc sức khỏe dài hạn điều trị Covid-19 trên toàn nước Mỹ tăng 50% (khoảng 46.153 ca) trong một tuần qua. 

Tại New York, người dân ở thành phố này đã đón Lễ Tạ ơn năm nay trong không khí khác lạ và ảm đạm chưa từng có vì đại dịch Covid-19. Mặc dù từng được mệnh danh là “thành phố không ngủ” với hàng trăm nghìn sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra suốt ngày đêm, New York giờ đây trở nên vắng vẻ bởi nỗi lo làn sóng dịch mới có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Buổi diễu hành thường niên của tập đoàn bán lẻ Macy’s vốn là sự kiện không thể thiếu trong ngày Lễ Tạ ơn của New York năm nay cũng chỉ được tổ chức với quy mô rất nhỏ để phát trên truyền hình và không có người tham dự trực tiếp.

Giới chức y tế New York nói riêng và nước Mỹ nói chung đều lo ngại số ca mắc Covid-19 sẽ còn tăng nhiều sau ngày Lễ Tạ ơn bởi người dân chắc chắn vẫn tụ họp gia đình hoặc bạn bè. Trong khi đó, ở nhiều bang, các bệnh viện đã chật kín người bệnh. Công tác truy vết tiếp xúc cũng quá tải và nhân viên y tế kiệt sức vì quá nhiều việc.

Các nhà sản xuất tại Mỹ đang tung ra một số loại khẩu trang mới có tác dụng bảo vệ người dùng khỏi virus SARS-CoV-2 tốt hơn những loại khẩu trang vải thông thường. Việc cho ra đời loại khẩu trang này được kỳ vọng sẽ hạn chế người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế N95 chuyên dùng trong các bệnh viện.

Theo thông báo của các nhà sản xuất, mặc dù các loại khẩu trang mới chưa đạt được tiêu chuẩn bảo vệ như khẩu trang N95 dùng tại các bệnh viện nhưng cũng có thể ngăn được ít nhất 95% các loại phân tử siêu nhỏ qua lớp màng lọc tinh vi và được thiết kế ôm vừa khuôn mặt của người dùng.

Giám đốc phụ trách Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan ngày 26-11 cho rằng, việc cho ra đời một loạt vaccine ngừa Covid-19 sẽ cho phép thế giới kiểm soát được đáng kể dịch bệnh vào năm tới.

Phát biểu trên đài truyền hình RTE của Ireland, ông Ryan cho rằng, đây là một viễn cảnh khả thi nhưng với điều kiện người dân các nước vẫn phải tuân thủ triệt để việc giữ khoảng cách an toàn và vệ sinh sạch sẽ. Theo ông, tiêm phòng vaccine không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn dịch Covid-19 mà chỉ là bổ sung thêm biện pháp phòng ngừa nhằm phá vỡ đường cong dịch bệnh, tránh phải tái áp dụng các lệnh phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

"Chúng ta nhất định cần nhận thức được rằng cần giảm nguy cơ chúng ta có thể lây lan bệnh sang người khác chỉ bằng cách sắp xếp cẩn thận sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình trong các dịp Giáng sinh. Điều thường thấy tại Ireland là có 15 người ở trong bếp để gọt khoai tây và nướng gà tây, đây không phải việc chúng ta nên làm", ông Ryan khuyến cáo.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 27-11 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 13.248.256 ca mắc, 269.555 ca tử vong
2. Ấn Độ: 9.309.871 ca mắc, 135.752 ca tử vong
3. Brazil: 6.204.570 ca mắc, 171.497 ca tử vong
4. Nga: 2.187.990 ca mắc, 38.062 ca tử vong
5. Pháp: 2.183.660 ca mắc, 50.957 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 516.753 ca mắc, 16.352 ca tử vong 
2. Philippines: 424.297 ca mắc, 8.242 ca tử vong
3. Myanmar: 85.205 ca mắc, 1.846 ca tử vong 
4. Singapore: 58.195 ca mắc, 28 ca tử vong
5. Malaysia: 60.752 ca mắc, 348 ca tử vong
6. Thái Lan: 3.942 ca mắc, 60 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.331 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 307 ca mắc
9. Brunei: 150 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 39 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 16.497.255 ca mắc, 376.498 ca tử vong
2. Châu Á: 16.236.984 ca mắc, 285.124 ca tử vong 
3. Bắc Mỹ: 15.451.467 ca mắc, 401.574 ca tử vong
4. Nam Mỹ: 10.926.099 ca mắc, 321.720 ca tử vong
5. Châu Phi: 2.134.283 ca mắc, 51.033 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 44.531 ca mắc, 1.013 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba