Nga thông qua sửa đổi Luật về Ngân sách liên bang

NDO -

NDĐT – Trong cuộc họp chiều 13-2, Chính phủ Nga đã thông qua sửa đổi Luật về Ngân sách liên bang giai đoạn 2020 và lập kế hoạch tiếp theo cho các năm 2021 – 2022, theo hướng thực hiện các nhiệm vụ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra trong Thông điệp Liên bang hôm 15-1 vừa qua.

Họp Chính phủ Nga, chiều 13-2.
Họp Chính phủ Nga, chiều 13-2.

Phát biểu tại cuộc họp Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, theo sửa đổi, thặng dư ngân sách sẽ vẫn duy trì ở mức 0,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay. Theo ông Siluanov, tổng thu ngân sách trong năm nay dự kiến tăng 214 tỷ ruble (gần 3,4 tỷ USD) lên mức 20.600 tỷ ruble. Trong hai năm tiếp theo, tăng trưởng ngân sách sẽ lần lượt tăng 645 và 755 tỷ ruble, thành 21.900 và 22.800 tỷ ruble. Các khoản chi ngân sách cũng tăng 163 tỷ ruble lên 19.700 tỷ ruble trong năm nay, và hai năm tiếp theo tăng lần lượt 557 và 678 tỷ ruble, lên các mức 21.200 và 22.400 tỷ ruble.

Ông Siluanov nêu rõ, nguồn thu ngân sách tăng trước hết nhờ vào việc tăng nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, và sau đó có được nhờ các nguồn thu từ thuế và cổ tức của các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Theo ông Siluanov, khoản chi ngân sách bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đề ra trong Thông điệp Liên bang hồi tháng trước sẽ vượt quá 2.000 tỷ ruble trong giai đoạn 2020-2022.

Đây là lần đầu tiên, dự luật về ngân sách liên bang được soạn thảo với các chỉ số cho quãng thời gian ba năm (từ 2020 đến hết năm 2022), thay vì chỉ đề ra mục tiêu thực hiện ngân sách từng năm như trước đây. Bộ trưởng Tài chính Siluanov khẳng định “việc xem xét sửa đổi trong thời gian ba năm là nhằm xác định ngay các nguồn tài chính dành cho thực hiện các nhiệm vụ mà Tổng thống Putin nêu rõ trong Thông điệp Liên bang”.

Dự luật này đã được chuẩn bị có tính đến kết quả sơ bộ của tiến trình phát triển kinh tế xã hội Nga trong năm 2019 và những thay đổi trên thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu mà nước Nga sẽ phải đối mặt trong năm nay. Ông Siluanov cũng khẳng định, khi đề ra các sửa đổi kể trên đều đã tính đến các nhiệm vụ mà Tổng thống đặt ra, như: trợ cấp hằng tháng bổ sung cho các gia đình có con từ ba đến bảy tuổi, hiện đại hóa chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo thêm cơ sở vật chất trong các trường học, tổ chức các bữa ăn trưa ở trường tiểu học, quản lý các lớp học…