Nga kỷ niệm 75 năm giải phóng Budapest khỏi phát xít Đức

NDO -

NDĐT - Tối 13-2, tại Công viên Chiến thắng ở thủ đô Moscow (LB Nga), Bộ Quốc phòng LB Nga đã tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 75 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng Budapest, thủ đô Hungary khỏi quân xâm lược phát xít.

Nga kỷ niệm 75 năm giải phóng Budapest khỏi phát xít Đức

Việc giải phóng Budapest khỏi quân phát xít Đức 75 năm trước được đánh giá là một trong những chiến thắng quan trọng nhất trên đà tiến tới Berlin (Đức) của Hồng quân Liên Xô.

Theo các tài liệu lưu trữ đã được Bộ Quốc phòng Nga giải mật, Budapest khi đó được coi là một pháo đài bất khả xâm phạm với hàng loạt các tuyến phòng thủ cùng một số lượng lớn xe tăng. Những trận đánh ở đây đã trở thành những cuộc chiến đường phố dài và ác liệt nhất trong năm 1945. Quân đội phát xít Đức, với sự hỗ trợ của các lực lượng thân quốc xã ở Hungary, đã chống trả dữ dội cuộc tấn công của Hồng quân trong hơn 100 ngày nhưng cuối cùng vẫn hứng chịu thất bại nặng nề. Hơn 80 nghìn lính Xô viết đã hy sinh tại đây.

Nga kỷ niệm 75 năm giải phóng Budapest khỏi phát xít Đức ảnh 1

18 khẩu pháo ZIS-3 76mm trong lễ kỷ niệm.

Sau khi thành phố được giải phóng, Liên xô đã phải gửi ngũ cốc và đường tới để trợ giúp người dân bởi trước đó quân Đức đã tiến hành cướp bóc tất cả mọi thứ. Ở Hungary ngày nay, người ta tưởng nhớ về những người đã giải phóng Budapest và cả đất nước khỏi Đức quốc xã.

Và tối 13-2, vào lúc 22 giờ (giờ Moscow), trên đồi Poklonnaya tại công viên Chiến thắng ở thủ đô Moscow, một lễ kỷ niệm đã được tổ chức trọng thể để vinh danh chiến thắng của Hồng quân Liên Xô. Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành bắn 12 loạt đạn pháo từ 18 khẩu pháo ZIS-3 76mm cùng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời công viên.

Nga kỷ niệm 75 năm giải phóng Budapest khỏi phát xít Đức ảnh 2

Lễ kỷ niệm chiến thắng Budapest là một trong những lễ hội bắn pháo hoa được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức từ ngày 10-4-2019 đến ngày 9-5-2020 để kỷ niệm 75 năm giải phóng các thành phố của Liên Xô và châu Âu khỏi những kẻ xâm lược phát xít Đức. Trước đó, vào năm 2019, các thành phố đã được bắn pháo hoa kỷ niệm là Odessa, Sevastopol, Minsk, Vinhius, Brest, Kaunas, Kyshynhiev, Bukharest, Tallin, Riga, Belgrad, Warszava. Năm nay, tiếp sau Budapest, sẽ là lễ kỷ niệm ngày giải phóng các thành phố Bratislava, Vien, Berlin và Praha.