Mỹ, Trung Quốc khẳng định tiếp tục đàm phán

Theo Reuters và Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 26-8 tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Washington thông qua đối thoại hòa bình; khẳng định phản đối leo thang căng thẳng liên quan “cuộc chiến thuế”. Phát biểu nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump hôm 23-8 thông báo tăng thêm 5% thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 550 tỷ USD nhập khẩu của Trung Quốc, nhằm đáp trả quyết định của Bắc Kinh áp mức thuế bổ sung đối với số hàng hóa trị giá 75 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ.

(Ảnh: Tân Hoa xã)
(Ảnh: Tân Hoa xã)

* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ D.Trump cho biết, phía Trung Quốc đã liên lạc với giới chức thương mại Mỹ, trong đó bày tỏ mong muốn quay lại bàn đàm phán, đồng thời nhận định, thông tin này có ý nghĩa tích cực với thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ S.Mnuchin nhấn mạnh, Washington muốn các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại những nơi mà các đối tác thương mại “tôn trọng nhau và giao dịch công bằng”. Cố vấn Kinh tế Nhà trắng L.Kudlow nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp với nhiều ưu đãi, do đó kêu gọi các công ty Mỹ hoạt động ở nước ngoài chuyển về nước.

* Ngày 26-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã “bơm” thêm 150 tỷ nhân dân tệ (21,25 tỷ USD) cho các tổ chức tài chính của nước này, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy giảm do ảnh hưởng từ xung đột thương mại với Mỹ. Phiên giao dịch sáng cùng ngày tại thị trường châu Á ghi nhận, 7,14 nhân dân tệ đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2008.