Mỹ thảo luận về hợp tác quốc tế

Theo Roi-tơ và TTXVN, Hội đồng An ninh Nga ngày 25-1 thông báo, Thư ký Hội đồng an ninh Nga N.Pa-tru-sép và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ G.Xu-li-van đã điện đàm, thảo luận về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới), cùng triển vọng hợp tác hai nước trong lĩnh vực an ninh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cũng cho biết, các công việc thiết thực liên quan gia hạn Hiệp ước bắt đầu được tiến hành ở cấp chuyên gia.

★ Trong nỗ lực nhằm “hồi sinh” mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương, Thủ tướng Đức A.Méc-ken và Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đã điện đàm, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và giải quyết các thách thức toàn cầu. Thủ tướng A.Méc-ken hoan nghênh quyết định của ông G.Bai-đơn đưa Mỹ tái gia nhập Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và trở lại Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí hợp tác trong các vấn đề về Áp-ga-ni-xtan, I-ran, Trung Quốc, Nga…
 
 ★ Ngày 25-1, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn công bố một loạt chính sách mới, đánh dấu nỗ lực hiện thực hóa cam kết tranh cử. Về chính sách đối ngoại, người phát ngôn Nhà trắng cho biết, Tổng thống G.Bai-đơn muốn theo đuổi “cách tiếp cận kiên nhẫn” trong quan hệ với Trung Quốc.
 
 ★ Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử bà G.Y-ê-len giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ, với tỷ lệ 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Bà G.Y-ê-len trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ.