Mỹ nỗ lực lập lại trật tự sau các cuộc biểu tình

Theo Roi-tơ và TTXVN, các lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ đã được triển khai tại bang Mi-ne-xô-ta nhằm khôi phục trật tự, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối vụ người đàn ông da mầu G.Phơ-loi chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Mi-ne-a-pô-lít thuộc bang này.

Tại thủ đô Oa-sinh-tơn, rào chắn được dựng bên ngoài Nhà trắng. Tại Niu Oóc, đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, nhiều cửa hàng bị đập phá, hàng chục người bị bắt giữ. Căng thẳng cũng gia tăng tại Hiu-xtơn, Át-lan-ta, Lát Vê-gát…

* Trước đó, cựu sĩ quan cảnh sát Ð.Chau-vin, người liên quan cái chết của Phơ-loi, đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát. Tội danh nêu trên có thể phải chịu mức án tù 25 năm.